|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nắm chắc chiến thắng ở Iowa, ông Trump có bước đệm đầu tiên trong cuộc đua tổng thống

11:00 | 16/01/2024
Chia sẻ
Ông Donald Trump được dự báo là chắc thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa. Nhiều khả năng ông sẽ đối đầu với đương kim Tổng thống Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

 

Ba ứng viên hàng đầu tại cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hoà ở bang Iowa (từ trái sang): cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. (Ảnh: CNN/Getty Images).

Reuters dẫn dự đoán của Edison Research cho biết ông Donald Trump đã vượt qua các đối thủ và nắm chắc chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hoà ở bang Iowa.

Diễn biến này một lần nữa khẳng định ưu thế của vị cựu tổng thống trong Đảng Cộng hoà, trong bối cảnh ông đang tìm cách để được đề cử chính thức lần thứ ba liên tiếp.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley đang giành vị trí thứ hai để trở thành ứng viên tiềm năng nhất có thể thay thế ông Trump, Edison Research cho biết thêm.

Dựa trên kết quả ban đầu, ông Trump nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng với tỷ số kỷ lục. Rất có thể ông Trump là ứng viên Đảng Cộng hoà duy nhất có khả năng cạnh tranh với Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden.

Tuy nhiên, người tiền nhiệm của ông Biden lại đang phải đối mặt với 4 vụ án hình sự có thể được đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 5/11.

Trong khoảng 90% số phiếu bầu đã kiểm, ông Trump chiếm 50,9% phiếu, trong khi ông DeSantis ở mức 21,4% và bà Haley là 19%.

Chiến thắng với cách biệt lớn nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hoà ở Iowa thuộc về ông Bob Dole năm 1988. Khi đó, ông Dole bỏ xa các đối thủ với tỷ lệ chênh lệch phiếu bầu là 12,8 điểm %.

Bất chấp nhiệt độ xuống thấp, người dân Iowa đã tập trung tại hơn 1.600 trường học, trung tâm cộng đồng và các địa điểm khác để tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên trên toàn quốc.

Theo một cuộc thăm dò do Edison Research thực hiện đầu các buổi bỏ phiếu, đông đảo người dân đều ủng hộ ông Trump. Chỉ 1/3 số người tham dự khẳng định ông Trump không thích hợp làm tổng thống nếu bị kết tội.

Ngoài ra, gần 2/3 cho biết họ không tin ông Biden đã chiến thắng một cách hợp pháp trong cuộc đua tổng thống năm 2020, chứng tỏ họ phần nào tin những cáo buộc gian lận bầu cử mà ông Trump đưa ra về người kế nhiệm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social do chính mình sáng lập, vị cựu tổng thống đã bày tỏ niềm vui mừng trước chiến thắng trong tầm tay. Ông Trump viết: "Cảm ơn Iowa, tôi yêu tất cả các bạn".

Sau đó, phát biểu trước đám đông người ủng hộ ở thành phốDes Moines, ông nói: "Đã đến lúc mọi người, cả nước Mỹ, đoàn kết lại với nhau". Ông Trump cũng không quên gửi lời chúc mừng đến hai đối thủ hàng đầu là ông DeSantis và Haley. 

Tiếp sau đó, ông nhắc qua danh sách các vấn đề chính sách mà mình dự định sẽ giải quyết nếu tái đắc cử, bao gồm kế hoạch "niêm phong" biên giới Mỹ - Mexico và "xây dựng lại các thành phố" trên khắp nước Mỹ.

Khả Nhân