|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ xem xét tiếp tục miễn thuế với 34 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc

06:57 | 29/10/2019
Chia sẻ
Văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) vừa cho biết Mỹ sẽ xem xét gia hạn thời gian miễn thuế quan đối với 34 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong thời gian hai nước tìm kiếm thỏa thuận thương mại.
china us liu steven

Từ trái qua phải: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Ảnh: AFP/Getty Images.

Trong đợt áp thuế quan của Mỹ vào tháng 7/2018, gần 1.000 sản phẩm Trung Quốc tổng trị giá 34 tỉ USD được miễn thuế và chính sách này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 28/12 tới đây.

Theo CNBC, việc gia hạn miễn thuế sẽ giúp các công ty nhập khẩu không phải tăng chi phí và làm dịu bớt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế trong thời gian hai nước này nỗ lực đạt được một thỏa thuận thương mại.

Hồi tháng 9, Trung Quốc đã tuyên bố rằng nước này có kế hoạch miễn thuế quan với nông sản Mỹ, bao gồm đậu nành, trong quá trình diễn ra đàm phán thương mại.

Sau cuộc đàm phán cấp cao ngày 10-11/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cùng tuyên bố Mỹ đã đồng ý bỏ kế hoạch tăng thuế lên 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc vào ngày 15/10.

Tuần trước, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết Trung Quốc và Mỹ đã tiến rất gần đến thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Theo lời của Tổng thống Trump, thỏa thuận này sẽ giải quyết một số vấn đề liên quan tới tài sản trí tuệ, dịch vụ tài chính và cam kết của phía Trung Quốc trong việc mua 40-50 tỉ USD nông sản Mỹ.

Hiện nay hai nước đang tích cực trao đổi để chốt các chi tiết của thỏa thuận, lễ kí kết chính thức dự kiến diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra vào tháng 11 tại Chile.

Song Ngọc

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.