|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ sẽ phân phối vắc xin COVID-19 miễn phí cho mọi người dân

16:05 | 14/08/2020
Chia sẻ
Mỹ đảm bảo vắc xin sẽ được phân phối miễn phí cho tất cả người dân. Tuy nhiên, 1/3 người dân được khảo sát từ chối tiêm chủng.

Giới chức Mỹ hôm 13/8 cho biết, nếu vắc xin COVID-19 được chứng minh có hiệu quả, Mỹ đảm bảo vắc xin sẽ được phân phối miễn phí cho tất cả người dân, theo AFP.

Mỹ sẽ phân phối vắc xin COVID-19 miễn phí cho tất cả người dân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: AFP)

Paul Mango, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế, nói với các phóng viên: “Chúng tôi không hề giảm bớt những qui định nghiêm ngặt trong việc kiểm tra an toàn của vắc xin mà sẽ đánh giá và hi vọng vắc xin sẽ được phê duyệt". 

Washington đã đầu tư hơn 10 tỉ đô la vào sáu dự án vắc xin và kí các hợp đồng đảm bảo cung cấp hàng trăm triệu liều nếu chúng được phê duyệt. Chính phủ sẽ chi trả các liều vắc xin. 

Ngoài ra, chi phí cho các bác sĩ hoặc phòng khám tư thực hiện việc tiêm chủng chủ yếu sẽ do các công ty bảo hiểm tư nhân và công lập chi trả.

Ông Mango nói thêm: “Chúng tôi sẽ cung cấp hàng trăm triệu liều thuốc vào tháng 1 năm 2021". 

Francis Collins, giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH), cho biết ông "lạc quan một cách thận trọng" rằng ít nhất một trong sáu loại vắc xin mà Mỹ đã đầu tư sẽ ra mắt vào cuối năm nay.  

Tuy nhiên, trong một cuộc thăm dò của công ty Gallup công bố hôm 7/8 trên Fox News, cứ ba người Mỹ thì có một người cho biết họ sẽ không tiêm vắc xin COVID-19, ngay cả khi vắc xin được Cục quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận và miễn phí.   

Theo Gallup, nguyên nhân dẫn tới số liệu này có mối tương quan với đảng phái chính trị, yếu tố tuổi tác và chủng tộc.

Các trường hợp nhiễm COVID-19 tiếp tục gia tăng trên khắp nước Mỹ. Tính tới thời điểm này, vùng dịch lớn nhất thế giới đã cán mốc 5 triệu ca bệnh, cụ thể là 5.415.666 (khoảng 1/4 số ca nhiễm toàn cầu), trong đó có 170.415 trường hợp tử vong vì dịch bệnh.

Như Ý

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.