|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ có thêm 64.000 việc làm trong tháng 11 nhưng mất 105.000 vào tháng 10

20:39 | 16/12/2025
Chia sẻ
Thị trường lao động Mỹ cho thấy sức mạnh khi tạo ra 64.000 việc làm mới trong tháng 11. Tuy nhiên, dấu hiệu đáng lo cũng xuất hiện khi tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng.

Một hội chợ việc làm diễn ra tại bang North Carolina, Mỹ vào tháng 11. (Ảnh: Getty Images).

Theo báo cáo do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào ngày 16/12, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra thêm 64.000 việc làm mới trong tháng 11, cao hơn ước tính 45.000 của Dow Jones.

Phần lớn mức tăng trưởng đến từ một lĩnh vực quen thuộc: chăm sóc sức khoẻ. Ngành này đã tạo thêm 46.000 việc làm trong tháng 11, chiếm hơn 70% mức tăng trưởng.

Lĩnh vực xây dựng tuyển dụng thêm 28.000 lao động, trong khi hỗ trợ xã hội đóng góp 18.000 việc làm.

Trái lại, ngành vận tải và kho bãi giảm 18.000 việc làm, một phần của xu hướng mất việc làm trong lĩnh vực này. Ngành giải trí và khách sạn cũng mất 12.000 việc làm.

Bản báo cáo cũng đi kèm những thông tin gây thất vọng. Đầu tiên là tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục xu hướng đi lên trong tháng 11, đạt 4,6%. Con số này cao hơn ước tính và chạm mức đỉnh 4 năm.

Bên cạnh đó, BLS còn công bố một báo cáo rút gọn cho tháng 10. Ước tính cho thấy nền kinh tế Mỹ thực chất đã mất 105.000 việc làm trong tháng đó.

Số liệu tháng 10 giảm mạnh là do việc làm trong khu vực chính phủ lao dốc nặng nề khi các đợt sa thải vào đầu năm nay có hiệu lực. Báo cáo cho thấy số lượng việc làm trong chính phủ đã giảm 162.000 trong tháng 10 và thêm 6.000 vào tháng 11.

Đáng chú ý, số liệu tháng 10 còn đánh dấu lần thứ ba trong 6 tháng qua mức tăng trưởng việc làm tụt xuống mức âm. Theo báo cáo, mức tăng việc làm của tháng 8 đã được điều chỉnh giảm 22.000 xuống -26.000 và số liệu tháng 9 giảm 11.000 xuống còn 108.000.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy trong tháng 11, thu nhập trung bình theo giờ của người lao động chỉ tăng 0,1% so với tháng liền trước - thấp hơn mức ước tính 0,3%. Mức tăng so với cùng kỳ đạt 3,5%, thấp nhất kể từ tháng 5/2021.

Chia sẻ với hãng tin CNBC, nhà kinh tế trưởng Heather Long của Navy Federal Credit Union đánh giá: “Nền kinh tế Mỹ đang trong thời kỳ suy thoái việc làm.

Chúng ta chỉ tạo thêm vỏn vẹn 100.000 việc làm trong 6 tháng qua. Phần lớn đến từ ngành chăm sóc sức khoẻ, một lĩnh vực gần như luôn tuyển dụng do tình trạng già hoá dân số của Mỹ”.

 

BLS cảnh báo rằng các cuộc khảo hộ gia đình dùng để tính toán tỷ lệ thất nghiệp sẽ bị ảnh hưởng trong vài tháng tới khi tác động của đợt đóng cửa chính phủ liên bang thể hiện rõ hơn.

Những khó khăn trong việc thu thập số liệu cho tháng 10 đã buộc các nhà thống kê phải huỷ bỏ báo cáo việc làm và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng đó.

Tuy nhiên, bất chấp những thông tin tiêu cực, báo cáo mới của BLS vẫn vẽ nên một bức tranh quen thuộc về thị trường lao động Mỹ. Nhìn chung, thị trường vẫn đang tiếp tục xu hướng “tuyển dụng ít, sa thải thấp” như nhiều tháng qua.

Từ góc độ chính sách tiền tệ, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang phải nỗ lực ngăn chặn sự suy yếu hơn nữa của thị trường lao động, đồng thời đề phòng lạm phát tăng cao dai dẳng hơn.

Tại cuộc họp gần nhất, ngân hàng trung ương Mỹ đã hạ lãi suất quỹ liên bang 25 điểm cơ bản xuống phạm vi mục tiêu 3,5 - 3,75%. Đây là đợt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp trong năm nay của Fed.

Song, Fed cũng cảnh báo điều kiện để tiếp tục hạ lãi suất sẽ nâng cao hơn. Biểu đồ dot plot thể hiện kỳ vọng lãi suất của các quan chức cho thấy họ dự định chỉ giảm chi phí đi vay liên ngân hàng một lần trong năm tới.

Mặt khác, các quan chức Fed vẫn khẳng định thị trường lao động không phải là nguồn gây lạm phát và báo cáo mới của BLS đã củng cố nhận định đó.

 

Yên Khê