|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Một thành phố ở Trung Đông bán vàng rẻ hơn mức trung bình thế giới tới 20%

12:09 | 23/07/2020
Chia sẻ
Dubai nổi tiếng với sự giàu có, xa hoa, tại đây còn có cả một khu chợ vàng Gold Souk với giá cả rẻ hơn mức trung bình thế giới 20%.
Một thành phố ở Trung Đông bán vàng rẻ hơn mức trung bình thế giới tới 20% - Ảnh 1.

Chợ vàng Gold Souk. Ảnh: VYC Travel

Chợ vàng Gold Souk, nằm trong khu Deira của thành phố cổ Dubai, Vương quốc Ả Rập. Tại đây có tới khoảng 500 cửa hàng vàng và cũng là nơi bán đồ trang sức lớn nhất thế giới với khoảng 10 tấn vàng. Các chủ tiệm vàng bán đủ các trang sức bằng vàng, bạc và nhiều loại đá quí khác.

Theo nguồn tin trên trang Du Lịch Việt Nam Onlinegiá vàng ở Dubai luôn rẻ hơn mức giá trung bình trên thế giới khoảng 20%. Loại vàng được bán ở đây từ 21 đến 24 carat, thấp nhất là 18 carat, giá vàng được tính theo tuổi thọ và trọng lượng.

Khách hàng mua vàng ở Dubai chủ yếu là người Ấn Độ hoặc đến từ Ấn Độ - nơi người dân rất ưa chuộng vàng. Tất cả các sản phẩm tại chợ vàng Gold Souk đều được cơ quan chức năng kiểm soát nhưng họ không đảm bảo đối với hàng hoá của người bán hàng rong.

Các cửa hàng trong chợ vàng hầu hết đều có bảng điện tử hiện giá vàng theo carat, do đó khách hàng có thể tham khảo lựa chọn cửa hàng nào giá cả rẻ nhất và cũng có thể chuyển đổi từ đồng dollar Mỹ sang đồng dirham.

Một thành phố ở Trung Đông bán vàng rẻ hơn mức trung bình thế giới tới 20% - Ảnh 2.

Du khách tới mua vàng tại chợ vàng Gold Souk, Dubai. Ảnh: Eropi Jewelry

Bình luận trên trang du lịch Tripadvisor, tài khoản Mây Nguyễn chia sẻ trải nghiệm dạo phố vàng ở Dubai: "Điều đặc biệt ở chợ vàng này là khách hàng có thể trả giá thoải mái. Người bán rất khôn khéo trong việc chủ động bớt giá và thuyết phục người mua. Thậm chí, họ còn chủ động bớt đến 30% nhân dịp đặc biệt nào đó hoặc chỉ đơn giản vì bạn đặc biệt".

Tài khoản khác có tên Khanh Ngoc Duong bình luận: "Ở Chợ Vàng, họ trưng bày chiếc nhẫn vàng lớn nhất thế giới ngay đầu chợ. Các mặt hàng buôn bán khá đa dạng, từ nhẫn đính kim cương tới đính đá thường. Ngay cả vàng cũng phải mặc cả".

Hình thành từ những năm 1940, những thương nhân người Iran và Ấn Độ ban đầu đặt những gian hàng mua bán vàng và đá quí đầu tiên theo chính sách tự do mậu dịch miễn thuế kinh doanh của Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Ngày nay, với lượng vàng được bày bán từ 10 tấn, phần lớn được nhập từ Thuỵ Sĩ và các quốc gia khác, chợ Gold Souk được coi là "trái tim" của khu vực Deira, trung tâm thương mại của khu phố cổ Dubai.

Tường Vy