Mối lo của Chủ tịch Fed về nền kinh tế Mỹ lúc này

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: CNN)
Tại cuộc thảo luận cùng Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã được hỏi về các mối quan tâm chính của ông khi thế giới cố gắng phục hồi từ cuộc khủng hoảng COVID-19.
Ông Powell cho hay "rủi ro lớn nhất là năng lực sản xuất của nền kinh tế và cuộc sống của những người dân bị gián đoạn trong đại dịch sẽ bị ảnh hưởng lâu dài hơn".
"Họ là những người phụ nữ không có lựa chọn nào khác ngoại trừ rút khỏi thị trường lao động. Là những đứa trẻ không nhận được nền giáo dục mà chúng đáng phải có. Là các doanh nghiệp nhỏ với nhiều thế hệ vốn tri thức đang bị đại dịch hủy hoại. Là những người công nhân đã mất việc trong thời gian dài, mất kết nối với lực lượng lao động và mất luôn cuộc sống họ từng có", Chủ tịch Fed tiếp tục.
Hầu hết dữ liệu kinh tế gần đây đều khá mạnh, đặc biệt là về việc làm. Tăng trưởng việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10 tốt hơn dự đoán của Phố Wall và khoảng 12 triệu việc làm đã trở lại sau khi 22 triệu người mất việc trong tháng 3 và tháng 4 năm nay.
Hôm 12/11, Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3.
Tuy nhiên, một số nhà kinh tế lo ngại rằng đà phục hồi của thị trường lao động có thể chững lại khi số ca xác nhận nhiễm COVID-19 tăng lên và các bang phải áp hạn chế đối với doanh nghiệp và hoạt động cá nhân của người dân.
Chủ tịch Fed cảnh báo, người lao động bị mất việc sẽ cần thêm hỗ trợ bổ sung khi nền kinh tế Mỹ phục hồi theo hướng rất khác so với trong quá khứ.
Cụ thể, ông Powell nói: "Chúng ta sẽ không quay trở lại nền kinh tế cũ. Chúng ta đang phục hồi, nhưng nền kinh tế Mỹ đang bước sang một trang mới, tận dụng công nghệ nhiều hơn. Tôi lo lắng hướng đi này sẽ gây nhiều khó khăn hơn cho người lao động".
Chủ tịch Fed cho biết ông đang đề cập đến "những người lao động thu nhập thấp, những người đang trực tiếp gánh chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng COVID-19", mà phần đông trong số họ là phụ nữ và các nhóm thiểu số.
Mỹ cần thêm cứu trợ
Ông Powell cho hay, khi xu hướng tự động hóa và làm việc tại nhà càng được củng cố thì thách thức càng tăng lên, đồng nghĩa với việc các nhà hoạch định chính sách sẽ phải linh hoạt hơn.
Theo CNBC, bình luận của ông Powell xuất hiện trong bối cảnh các nhà lập pháp tại Washington chưa nhất trí với nhau về gói hỗ trợ tài khóa bổ sung cho 11 triệu lao động đang thất nghiệp tại Mỹ.
Ông Powell hi vọng cả Fed và Quốc hội Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ chính sách cho người lao động.
"11 triệu lao động này phải chật vật quay lại công việc cũ hoặc tìm việc làm mới. Tôi tin chúng ta sẽ thấy mọi người làm việc từ xa nhiều hơn và tự động hóa trong sản xuất cũng có thể tăng tốc. Tất cả đều đang diễn ra, song sẽ tiếp tục rõ nét hơn trong tương lai", người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ nhận xét.
"Theo tôi, điểm cốt lõi là ngay cả sau khi tỉ lệ thất nghiệp giảm và chúng ta có vắc xin ngừa COVID-19, có lẽ vẫn còn một nhóm lớn người lao động cần hỗ trợ khi họ tìm cách vực dậy hậu đại dịch vì các động lực chính của nền kinh tế sẽ thay đổi đáng kể", ông Powell nhận định.
Kết quả thử nghiệm vắc xin của Pfizer và BioNTech hồi đầu tuần này "chắc chắn là tin tốt và đáng hoan nghênh", ông Powell cho hay. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed cho rằng "còn quá sớm để tự tin đánh giá tác động của thông tin tích cực này đối với hướng đi của nền kinh tế, đặc biệt là trong ngắn hạn".
Ông Powell kết luận: "Khi đại dịch đang lây lan khủng khiếp trên khắp cả nước như hiện nay, vài tháng tới có thể sẽ là một thách thức lớn".
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP