|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mèo của Nga cũng dính trừng phạt vì cuộc chiến Ukraine

15:11 | 03/03/2022
Chia sẻ
Những chú mèo đến từ Nga đã trở thành nạn nhân tiếp theo trong làn sóng cấm vận và cô lập Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.

Các lệnh trừng phạt thường được sử dụng để ngăn chặn hành động hung hăng hoặc phá vỡ luật pháp quốc tế, gây hại cho nền kinh tế và những chính trị gia đứng đầu. 

Các lãnh đạo Nga như Tổng thống Putin hay Ngoại trưởng Sergei Lavrov trở thành mục tiêu trừng phạt của Phương Tây sau khi Nga tấn công quân sự Ukraine. Ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng tài sàn, chính phủ Nga cũng bị cấm vay nợ nước ngoài, ...

Thế nhưng ít có ai ngờ, đến cả những chú mèo Nga cũng không thoát khỏi sự trừng phạt.

Mèo cũng không thoát

Những chú mèo từ Nga đã trở thành nạn nhân tiếp theo của một lệnh trừng phạt mới trong số những biện pháp mà Mỹ và phương Tây áp đặt lên Nga do căng thẳng tại Ukraine.

Liên đoàn mèo Quốc tế (FIFe) đưa ra quyết định cấm tất cả những chú mèo được sở hữu bởi người Nga được tham dự các cuộc thi mà hiệp hội này tổ chức. Những chú mèo được sinh tại Nga cũng không được nhập khẩu hoặc đăng ký vào phả hệ của FIFe.

Đến cả mèo Nga cũng dính trừng phạt do căng thẳng Nga - Ukraine. - Ảnh 1.

(Ảnh: AP/Pixabay).

FIFe nói vào ngày 1/3: “Ban Quản trị FIFe bị sốc và kinh hoàng vì hành động Liên Bang Nga tấn công Cộng hòa Nhân dân Ukraine. Nhiều người vô tội đã chết, nhiều hơn nữa bị thương và hàng trăm nghìn người Ukraine đã phải chạy khỏi quê hương”.

FIFe cũng tuyên bố sẽ tổ chức quyên góp nhằm hỗ trợ những người lai giống mèo tại Ukraine. Những hạn chế với mèo Nga sẽ được thực thi ít nhất đến 31/5, và có thể kéo dài tùy vào hành động của Nga ở Ukraine.

FIFe là tổ chức quốc tế có trụ sở tại Paris, Pháp, với 41 thành viên từ 39 quốc gia thuộc châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Theo thống tin trên website của FIFe, mỗi năm, đơn vị này tổ chức 700 sự kiện với hơn 200.000 chú mèo.

Quyết định trừng phạt mèo Nga nghe kì lạ đến mức nhiều người tưởng đây là câu chuyện đùa. Trên trang mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc, một người dùng đã bình luận : “Mấy cái [xung đột Nga - Ukraine] thì liên quan gì đến mèo?”

Một người khác nói: “Tôi cứ tưởng đây là tin giả”.

Muôn vàn kiểu trừng phạt

Nga cũng đã bị nhiều tổ chức quốc tế (ít lông lá hơn FIFe) trừng phạt, ví dụ như Liên đoàn Bóng đá FIFA và UEFA cấm thi đấu đối với tất cả các đội tuyển của xứ bạch dương.

Tổng thống Vladimir Putin, người chịu rất nhiều chỉ trích những ngày gần đây, thậm chí còn bị Tổng thống Mỹ gọi là “độc tài”, đã bị tước đai đen bởi Liên đoàn Taekwondo thế giới.

Nhiều công ty đa quốc gia như Apple hay Nike đã ngừng cung cấp dịch vụ tại Nga. Trong khi đó, Disney và Warner Bros. hủy chiếu phim tại các rạp trên lãnh thổ Nga.

Anh Cui Heng, một trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Nga thuộc Đại học Sư phạm Hoa Đông chỉ trích những quyết định trừng phạt này: “Những tổ chức phi chính phủ (NGO) và tổ chức quốc tế nên phi chính trị”.

Lãnh đạo phương Tây quyết định đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, ngăn cản việc tiếp cận 630 tỷ USD dự trữ ngoại hối. Một số ngân hàng Nga bị cấm sử dụng hệ thống SWIFT trong giao dịch quốc tế.

Nhiều lệnh trừng phạt khác được đưa ra như ngừng cấp phép đường ống dẫn khí Nord Stream 2, ngăn chặn Nga mua các hàng hóa công nghệ cao như động cơ hoặc các thiết bị điện tử từ phương Tây.

Các cá nhân nhiều quyền lực và giàu có tại Nga cũng trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt, với một danh sách đã được lập ra.

Trong Thông điệp Liên bang, Tổng thống Joe Biden thông báo cấm máy bay Nga qua không phận Mỹ, động thái theo sau các nước châu Âu và Canada.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 3/3 than thở rằng các biện pháp trừng phạt không chỉ ảnh hưởng đến quan chức chính phủ mà còn cuộc sống của người dân.

Minh Quang