|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Luna, UST gần như vô giá trị, hệ sinh thái mạng Terra còn lại gì sau 'cú ngã' lịch sử?

09:36 | 23/05/2022
Chia sẻ
Sau sự cố blockchain Terra và sự kiện gỡ bỏ UST, hệ sinh thái mạng Terra giờ đây là một vùng đất hoang với các giao thức và mã thông báo gần như vô giá trị.

Theo Bitcoin News, trong khi cả UST và Luna đều từng đứng trong top 10 tiền số có vốn hóa thị trường lớn nhất, thì sự hiện diện tài chính phi tập trung (DeFi) của Terra từng chỉ đứng thứ hai sau Ethereum về tổng giá trị tài khoản.

Những người nắm giữ mã thông báo dựa trên Terra còn lại và các nhà khai thác giao thức DeFi dường như chỉ đang chờ đợi một phép màu.

Nhiều đồng tiền ảo của Terra đã mất 96% giá trị

Có rất nhiều tin tức xung quanh sự thất bại của chuỗi Terra và cách nhóm xử lý “tai nạn” TerraUSD (UST). Rất nhiều người biết rằng các mã Luna của UST và Terra đã mất giá trị đáng kể trong 2 tuần qua. UST đã có phạm vi giá trong 24 giờ từ 0,068 USD đến 0,054 USD cho mỗi đơn vị, thấp hơn rất nhiều so với mức tương đương 1 USD mà nó giữ trước khi sụt giảm.

 Hệ sinh thái Terra chỉ còn lại "vùng đất cằn cỗi". (Nguồn: Getty Image)

Luna cũng giảm rất nhiều dù trước đó, nó được giao dịch với giá 72 USD cho mỗi đồng vào ngày 7/5 nhưng hiện tại đã giảm tới 99,999849%, chỉ còn lại ở mức 0,00010853 USD/ đơn vị. Ngoài ra, Terra cũng có toàn bộ hệ sinh thái gồm các mã thông báo như ANC, MIR, ASTRO, MARS, v.v.

Anchor (ANC) mã thông báo quản trị cho giao thức DeFi giảm 96% trong 2 tuần qua và mã thông báo ASTRO của Astroport giảm 98%. Mirror Protocol’s MIR đã mất 80,4% trong khi Pylon Protocol’s MINE đã giảm 96,9% trong 14 ngày qua. Tương tự, Mars Protocol (MARS) đã mất 97,6% và token LOOP của Loop Finance giảm 98,3% trong 2 tuần. Số liệu thống kê cho thấy vào ngày 7/3 năm 2022, hệ sinh thái các token Terra trị giá 44 tỷ USD và ngày nay nó giảm 96,70% xuống còn 1,45 tỷ USD.

Từ lớn thứ hai ở không gian DeFi giảm xuống vị trí 33, sự hiện diện của DeFi Terra đã bị xóa sổ

Sự hiện diện của Terra trong lĩnh vực tài chính phi tập trung đã từng rất nổi bật vì nó có tổng lượng giá trị tài sản lớn thứ hai trong số tất cả các blockchain đang tồn tại. Vào ngày 5/4/2022, giá trị thị trường của Terra là 31,21 tỷ USD và hiện tại nó đã giảm xuống còn 118,81 triệu USD.

 Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào sự tái sinh của Terra. (Nguồn: TechStory).

Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với các ứng dụng như Terra Name Service (TNS) và các thị trường mã thông báo không thể thay thế (NFT) như Random Earth, Knowhere, Talis, Luart, Curio và One Planet. Trong khi các miền dịch vụ tên trên TNS trước đây là 16 USD/ mỗi tên, giờ chúng có giá 0,91 USD để đăng ký tên.

Đối với các thị trường NFT được xây dựng trên Terra, một số thị trường vẫn đang bán các NFT đã từng khá đắt đỏ, nhưng hiện tại các mã thông báo này đang được bán với giá chạm đáy. Một số nhà sưu tập NFT đã xóa danh sách của họ và có thể đang chờ Terra tái sinh. Hầu hết các khu chợ ở Terra NFT đều là những thị trấn ma do không có hoạt động nào diễn ra.

Hy vọng cho sự tái sinh của Terra

Một sự hồi sinh có thể là hy vọng cuối cùng cho nhiều thành viên cộng đồng Terra, vì người sáng lập dự án Do Kwon và nhiều người ủng hộ Terra khác đã đưa ra một kế hoạch nhằm cứu vãn tình hình.

Kế hoạch là phân nhánh chuỗi ở mức nhanh trước sự kiện gỡ chốt UST và phát các mã thông báo mới cho những người nắm giữ UST và LUNA.

Hiện tại, cuộc bỏ phiếu đề xuất tái sinh còn 4 ngày nữa nhưng số phiếu “đồng ý” đã vượt qua ngưỡng 62%. 21,10% bỏ phiếu trắng, 0,42% bỏ phiếu "không" và 16,48% bỏ phiếu "không hoặc phủ quyết".

Thu Phương