|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Lực mua vàng tăng vọt sau khi Ấn Độ giảm thuế

11:22 | 29/08/2024
Chia sẻ
Theo Nikkei Asia, dòng tiền mới vẫn tiếp tục chảy vào thị trường vàng mặc dù giá đang ở gần mức cao kỷ lục do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ. Cùng với đó, những thay đổi trong chính sách của Ấn Độ và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương càng làm thăng sự hưng phấn trên thị trường.

Giá vàng tương lai trên sàn New York đang dao động quanh mức 2.550 USD/ounce, gần mức cao nhất mọi thời đại là 2.570,4 USD được thiết lập vào ngày 20/8. Kỳ vọng về dòng vốn mới hiện đang chi phối thị trường thay vì Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng thỏi lớn nhất thế giới.

Những kỳ vọng đó xuất phát từ hoạt động mua vàng giao ngay tại Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ vàng thỏi lớn thứ hai thế giới. Nước này đã hạ thuế nhập khẩu vàng và các kim loại quý khác từ 15% xuống 6% vào tháng 7.

Thời gian nắm giữ tối thiểu để đủ điều kiện hưởng mức thuế thu nhập các nhân ưu đãi đối với các giao dịch vàng cũng được rút ngắn từ 36 tháng xuống còn 12 tháng và mức thuế được cắt giảm từ 20% xuống còn 12,5%.

Nhu cầu ngày càng tăng ở Ấn Độ được phản ánh qua chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng trên sàn London.

Ngày 23/7, giá vàng Ấn Độ cao hơn thế giới 28 USD/ounce, trong khi trước đó một tuần giá ở thị trường này thấp hơn sàn London 110 USD/ounce. 

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu tiêu dùng vàng thỏi, tiền xu, đồ trang sức và các loại vàng khác ở Ấn Độ đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 288,7 tấn trong nửa đầu năm 2024.

Với nhu cầu vàng vật chất tăng lên, WGC dự đoán nhu cầu vàng của người tiêu dùng Ấn Độ có thể tăng thêm 50 tấn hoặc hơn so với mức dự kiến trong nửa cuối năm.

Ông Kavita Chacko, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường Ấn Độ của WGC, giải thích rằng động thái thay đổi thuế quan nhập khẩu và thuế thu nhập  cá nhân từ hoạt động giao dịch vàng của chính phủ xuất phát từ mong muốn ngăn chặn nạn buôn lậu vàng đang gia tăng, cũng như thúc đẩy ngành trang sức vàng trong nước.

Ngân hàng trung ương của các thị trường mới nổi cũng đang tiếp tục mua vàng và đẩy giá lên cao. Kể từ khi căng thẳng Nga - Ukraine bùng nổ hồi năm 2022, các ngân hàng trung ương này đã mua vàng nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Trong nửa đầu năm 2024, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục.

Ngân hàng trung ương Ba Lan đứng đầu từ tháng 4 đến tháng 6 khi mua 18,7 tấn vàng. Năm 2023, họ mua 130 tấn, chỉ đứng sau 224,9 tấn của Trung Quốc. Ba Lan có thể đang tích trữ vàng nhằm giảm thiểu rủi ro địa chính trị.

Lượng vàng mua ròng của ngân hàng trung ương Ấn Độ đạt 9,3 tấn vào tháng 6, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Ngân hàng này đã tăng dự trữ thêm 37,1 tấn trong 6 tháng qua lên 840,8 tấn.

Dòng tiền dài hạn từ các nhà đầu tư tổ chức châu Âu và Mỹ cũng đang chảy vào thị trường vàng. Các quỹ giao dịch vàng (ETF), vốn đã bán ròng trong khoảng hai năm, đã ghi nhận mua ròng trở lại 48,5 tấn, tương đương 3,7 tỷ đô la, trong tháng 7, theo WGC.

Đây là tháng thứ ba liên tiếp ghi nhận mua ròng và là mức cao nhất kể từ kỷ lục 185,4 tấn thiết lập hồi tháng 3/2022, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine leo thang.

Dòng tiền ngắn hạn cũng bị chi phối bởi hoạt động mua vàng. Tính đến ngày 20/8, lượng mua ròng của các nhà đầu cơ đạt khoảng 291.000 hợp đồng, mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ.

Xu hướng thị trường ở Trung Quốc đã khác. Nhu cầu tăng mạnh trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải vào tháng 3 và tháng 4, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày đối với các sản phẩm vàng tăng gần 80% trong năm. Nhưng tình hình mua vào đã nguội đi kể từ đó, giảm xuống còn 251,8 tấn vào tháng 7 từ mức đỉnh điểm là 331,6 tấn vào tháng 3.

Lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc cũng giảm 58% trong tháng 6 so với tháng 5 và giảm 24% trong tháng 7, đạt mức thấp nhất trong hai năm là 44,6 tấn.

Một người đàn ông ngoài 20 tuổi ở Thượng Hải cho biết: "Tôi muốn mua đồ trang sức bằng vàng cho ngày kỷ niệm ngày cưới, nhưng giá thị trường hiện tại cao hơn nhiều so với vài năm trước nên hiện tại tôi không đủ khả năng chi trả".

Một nhân viên cửa hàng trang sức ở Thâm Quyến cho biết "gần đây có nhiều người đến bán vàng hơn là mua vàng do giá cao".

Nhiều người theo dõi thị trường nhận thấy giá kim loại này có khả năng tăng cao hơn nữa.

"Có nhiều người mua vàng hơn ở Ấn Độ khi thu nhập tăng lên và nhu cầu về vàng vật chất có thể tăng cao hơn nữa do những thay đổi về luật thuế", ông Koichiro Kamei thuộc Viện Chiến lược Thị trường có trụ sở tại Tokyo cho biết. "Nhu cầu thực tế sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng quốc tế và giá sẽ có xu hướng tăng cao hơn trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ”.

H.Mĩ

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Ước tính sơ bộ đợt bão lũ này gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, ước tính sơ bộ đợt bão lũ ở miễn Bắc gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng. So với kịch bản không có bão số 3, tăng trưởng GDP quý III có thể giảm 0,35 điểm %.