Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với cặp vợ chồng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có thông báo khuyến cáo hiện có một số đối tượng giả mạo nhân viên các trung tâm đăng kiểm gọi điện đến các chủ xe thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định và phải gia hạn đăng kiểm. Nếu chủ phương tiện tin tưởng và làm theo hướng dẫn, các đối tượng giả mạo sẽ gửi phiếu xác nhận gia hạn về qua hệ thống chuyển phát nhanh sau đó người nhận thông qua shipper chuyển lại 100.000 đồng cho đối tượng.
Một người đàn ông tại Hà Nội đã tham gia đầu tư chứng khoán qua “Quỹ đầu tư SeQuoia VN”, và bị lừa gần 16 tỉ đồng. Người này nhận được thông báo lãi "ảo" lên hơn 30 tỉ nhưng để rút được tiền thì phải nộp thêm phí, thuế thu nhập cá nhân.
Các doanh nghiệp đã được hoàn trả giá trị 4 lô hàng gia vị xuất khẩu sang Dubai với tổng số tiền 354.990 USD. Còn một lô hàng, doanh nghiệp đang làm thủ tục yêu cầu thanh toán giá trị lô hàng và chi phí phát sinh.
Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến cáo doanh nghiệp và người dân trong mọi tình huống nên thận trọng kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
Thời gian qua, sàn giao dịch tiền tệ quốc tế (forex) có tên “exness” đã hoạt động công khai tại Việt Nam với giao diện tiếng Việt và địa chỉ tên miền sử dụng đuôi “.vn”.
Nếu như trước năm 2020, những "đối tác" lừa đảo các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đến từ châu Phi thì vài năm gần đây phổ biến hơn ở những thị trường tiềm năng như châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng của UAE điều tra, làm rõ vụ việc 4 container nông sản đã bị mất để có biện pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) gửi cảnh báo đến khách hàng cho biết đã xuất hiện một số ứng dụng có mã độc, giả mạo ứng dụng Dịch vụ công tại Việt Nam, ứng dụng đào tiền ảo… nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng.
Cơ quan công an Nghệ An đã bắt giữ hai đối tượng làm giả chứng minh nhân dân (CMND) để bán cho đối tượng khác sử dụng với mục đích hack vào tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.
Một doanh nghiệp điều ký hợp đồng với người mua tại Dubai (UAE), lô hàng đã được lấy và trả container rỗng, tuy nhiên công ty vẫn chưa được thanh toán 85% trị giá lô hàng. Ngoài doanh nghiệp điều này, có ít nhất hai doanh nghiệp khác gặp tình cảnh tương tự.
Nội dung và các hình thức lừa đảo không mới, tuy nhiên nhóm đối tượng bị lừa đảo trực tuyến dịch chuyển mạnh về nhóm người cao tuổi, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp và trẻ em.
Bà T.T.C làm theo lời các đối tượng lừa đảo mở hai tài khoản ở hai ngân hàng khác nhau trên địa bàn TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, rồi vay mượn, huy động người thân gửi vào tổng cộng 26,5 tỷ đồng. Chỉ ba ngày sau số tiền trên bị rút sạch
Công an TP Ninh Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một Giám đốc công ty bảo hiểm tại Ninh Bình về tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.
Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng ở các địa phương trên cả nước liên quan đến việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.