|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Năm 'hạn' của ngành gia vị, doanh nghiệp tiếp tục có nguy cơ dính bẫy lừa đảo

20:59 | 07/12/2023
Chia sẻ
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, tội phạm mạng xuyên biên giới ngày càng tinh vi, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam khuyến cáo các doanh nghiệp phải xác minh đối tác, ngân hàng để phòng ngừa rủi ro trong giao dịch thương mại quốc tế.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết các thủ đoạn lừa đảo thương mại tiếp tục diễn ra một cách tinh vi trên phạm vi toàn cầu. Một số doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có nguy cơ bị lừa đảo.

Theo VPSA, gần đây có nhà xuất khẩu bị đối tác mạo danh có địa chỉ tại Canada, Lassonde Industries Inc, mua hàng giao về cảng đến tại Uganda, chứng từ giao về ngân hàng tại Mỹ.

Sau khi phát hiện bất thường, nhà xuất khẩu nhận ra bộ chứng từ giao về nơi không đúng với địa chỉ của ngân hàng và đã bị lấy. Điều này có nghĩa người nắm giữ chứng từ có thể nhận lô hàng khi đến cảng. Đây là sự việc đáng tiếc mà hiệp hội đã liên tục cảnh báo sau khi xảy ra vụ việc 5 công hàng bị lừa lấy mất giấy tờ tại Dubai.

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, tội phạm mạng xuyên biên giới ngày càng tinh vi, VPSA cho rằng các doanh nghiệp phải xác minh đối tác, ngân hàng để phòng ngừa rủi ro trong giao dịch thương mại quốc tế.

Các doanh nghiệp có thể yêu cầu ngân hàng Việt Nam xác minh địa chỉ gửi chứng từ với ngân hàng đối tác trước khi gửi chứng từ cho đơn vị vận chuyển; tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương, đại sứ quán/thương vụ, hiệp hội…

Ngoài ra, các điều khoản hợp đồng cần lưu ý yêu cầu đặt cọc và hình thức thanh toán an toàn…

“Nếu có rủi ro, các nhà xuất khẩu là người phải chịu tổn thất nên việc trang bị nghiệp vụ, biện pháp phòng tránh rủi ro không bao giờ là thừa”, VPSA chia sẻ.

Trước đó tại hội nghị giao ban với thương vụ ở ngoài của Bộ Công Thương, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch VPSA cho biết 2023 ngành đã gặp một “ca khó”, liên quan đến vụ 5 container hồ tiêu, quế, điều và hoa hồi đã bị lừa đảo tại thị trường Dubai.

Nhờ sự can thiệp của các cơ quan chức năng, 4 container với giá trị hơn 400.000 USD đã được lấy lại, nhưng vẫn còn 1 container hàng đang ở Dubai chưa giải quyết được.

Bà Hoàng Thị Liên cũng bỏ ngỏ về khả năng đưa container hoa hồi có giá trị 120.000 USD trở về Việt Nam trong tháng 12 này do lô hàng nằm ở cảng nhiều tháng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa. Doanh nghiệp cũng đã tiêu tốn 60.000 – 70.000 USD để theo đuổi vụ kiện, trả chi phí lưu kho cho lô hàng này.

Trước những bẫy lừa đảo, Chủ tịch VPSA khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện các lưu ý của hiệp hội, đặc biệt là tìm hiểu kỹ đối tác.

Hoàng Anh