Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội Telegram để lập hội, nhóm dụ dỗ người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm với mức lãi suất hấp dẫn, rút tiền nhanh, khiến nhiều người nhẹ dạ sập bẫy.
Trước tình trạng các hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, hệ thống ngân hàng đang chuyển mạnh sang giai đoạn phòng ngừa chủ động; trong đó “cảnh báo sớm” trở thành công cụ trọng yếu bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng.
Ngày 4/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên án phạt Nguyễn Hải Yến 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, Bộ luật Hình sự.
Lợi dụng thông tin về việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo nhân viên điện lực, gọi điện đến khách hàng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an cho biết vừa triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn nạn nhân trên cả nước, chủ yếu trong số đó là người trên 50 tuổi.
Trong bối cảnh giao dịch ngân hàng trực tuyến phát triển mạnh mẽ, các thủ đoạn gian lận thanh toán ngày càng trở nên tinh vi và khó nhận diện. Các ngân hàng lớn liên tục cảnh báo khách hàng về những nguy cơ tiềm ẩn, khi tội phạm công nghệ cao không ngừng tìm cách chiếm đoạt tài sản qua các hình thức lừa đảo mới. Việc chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng là vô cùng cần thiết để tránh trở thành nạn nhân.
Nhóm đối tượng dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực ba miền từ Bắc vào Nam.
Nhiều trang facebook mạo danh các chuyên gia kinh tế nổi tiếng như: Cấn Văn Lực, Võ Trí Thành, Nguyễn Trí Hiếu để đăng thông tin mời tham gia nhóm đầu tư, thậm chí chạy quảng cáo các khoá học chứng khoán để lừa đảo nhà đầu tư.
Chỉ vì chủ quan và thiếu cảnh giác, một vị khách đã bị lừa hơn 1 tỷ đồng sau khi đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng ở Ninh Bình trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Bị can Ngô Thị Mẫn (sinh năm 1984, ở tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Sau nhiều vụ lừa đảo góp vốn đầu tư bị triệt phá, tháng 11 vụ án tương tự lại xảy ra khi hơn 7.000 người đã chuyển hơn 3.700 tỷ đồng vào Công ty GFDI với kỳ vọng nhận "lãi cao không tưởng".
Nhu cầu về công việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng luôn được quan tâm, đặc biệt là những sinh viên mới ra trường, đã trở thành “con mồi” để các đối tượng lừa đảo lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân.