|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận 6 tháng của FPT Online mới được 1/4 kế hoạch năm

13:04 | 18/07/2020
Chia sẻ
CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT – FPT Online (Mã: FOC) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quí II/2020 với doanh thu thuần 118 tỉ đồng, gần 47 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm giảm 24% và 32% so với cùng kì năm trước.

Theo đó, trong quí II năm nay, dù ghi nhận tăng trưởng trong doanh thu tài chính (tăng 60% so với cùng kì năm 2019) nhưng sự tụt giảm trong doanh thu bán hàng cùng với việc chi phí bán hàng đội lên 85% so với cùng kì đã làm lợi nhuận giảm 32%.

Kết quả, luỹ kế 6 tháng đầu năm, FPT Online ghi nhận doanh thu đạt 221.3 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 84 tỉ đồng, lần lượt giảm 18% và 24% so với cùng kì. Như vậy, so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đặt ra cho năm 2020 là 342 tỉ đồng, nửa đầu năm nay công ty chỉ hoàn thành chưa tới 25%.

Ngấm đòn dịch bệnh, lợi nhuận 6 tháng của FPT Online  chưa thể 'chạm tới' 25% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của FPT có dấu hiệu sụt giảm từ đầu năm 2020 do tác động của COVID-19. Nguồn: HM tổng hợp

FPT Online hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, game online, thương mại điện tử và mạng xã hội, với nguồn thu chính đến từ việc vận hành báo điện tử VnExpress.

Được thành lập năm 2007, công ty có vốn điều lệ gần 148 tỉ đồng, trong đó CTCP Viễn Thông FPT (FPT Telecom) sở hữu hơn 56% vốn cổ phần và Công ty Cổ phần FPT sở hữu gần 23,8%.

Từ khi cổ phiếu FOC được niêm yết chính thức trên sàn Upcom vào cuối năm 2018, FPT Online gây ấn tượng với tỉ lệ chi trả cổ tức luôn ở mức cao. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 vừa qua, công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 150% và 25% bằng cổ phiếu, tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2020 cũng được công ty dự kiến không thấp hơn 50%.

Hoà My

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.