|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Toyota ghi nhận lợi nhuận ròng kỷ lục trong quý II/2021

23:59 | 04/08/2021
Chia sẻ
Dù tình trạng thiếu chip trên toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất ô tô, nhưng doanh thu của Toyota đã tăng 72,5% lên 7.940 tỷ yen, mức cao kỷ lục cho quý II.

Tập đoàn sản xuất ô tô Toyota Motor Corp. (Nhật Bản) ngày 4/8 cho biết lợi nhuận ròng của hãng đã tăng gần gấp 6 lần lên mức cao kỷ lục 897,83 tỷ yen (8,2 tỷ USD) trong quý II, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trong doanh số ở các thị trường nước ngoài.

Dù tình trạng thiếu chip trên toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất ô tô, nhưng doanh thu của Toyota đã tăng 72,5% lên 7.940 tỷ yen, mức cao kỷ lục cho quý II. 

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng từ 13,02 tỷ yen cũng kỳ năm ngoái lên 997,49 tỷ yen, với 2,76 triệu xe được bán ra trên toàn thế giới, mức cao nhất cho quý tài khóa đầu tiên. Sự giảm giá của đồng yên đã làm tăng lợi nhuận của Toyota ở các thị trường nước ngoài khi "hồi hương".

Toyota giữ nguyên dự báo lợi nhuận ròng cho tài khóa này, kéo dài đến hết tháng 3/2022, ở mức 2.300 tỷ yen, tăng 2,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh của cả tài khóa được dự đoán tăng 13,8% lên 2.500 tỷ yen, trong khi doanh thu được dự đoán tăng 10,2% lên 30.000 tỷ yen.

Sự phục hồi của Toyota từ đại dịch đã trở nên rõ nét hơn trong những tháng gần đây, với doanh số tăng trưởng mạnh ở các thị trường Mỹ và Trung Quốc. 

Trong sáu tháng đầu năm 2021, Toyota là nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp, vượt "ông lớn" Volkswagen AG của Đức. Nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản này cũng giữ nguyên mục tiêu doanh số toàn cầu 10,55 triệu chiếc trong tài khóa này.

Toyota cho biết tình hình hiện giờ vẫn "không thể đoán định" do sự lây lan dịch bệnh ở các nền kinh tế mới nổi, tình trạng thiếu chip và giá nguyên vật liệu thô tăng cao.

Khánh Ly

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.