|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Lo ngại dịch ASF vẫn tìm được đường vào TP HCM

12:31 | 05/04/2019
Chia sẻ
Dù không thể về TP HCM theo con đường chính thức trong hơn một tháng qua nhưng heo từ các tỉnh miền trung vẫn đi về miền tây với số lượng 1.300 - 1.500 con/mỗi ngày. Tình hình trên khiến Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) TP HCM e ngại dịch tả heo châu Phi (ASF) có thể "quá cảnh" khu vực này để thâm nhập vào TP HCM.

Theo khẳng định của Sở NN&PTNT TP HCM chiều ngày 4/4 vừa qua, các cơ quan chức năng tại TP HCM vẫn chưa phát hiện dịch ASF xuất hiện trên địa bàn.

Dịch ASF đã xảy ra tại 23 tỉnh, thành trên cả nước (từ Thừa Thiên Huế trở ra phía bắc) với hơn 73.000 heo đã bị tiêu hủy. Tuy nhiên, trong 10 ngày qua, không có thêm tỉnh, thành nào phát hiện dịch.

Ngoài ra, đã có 3 ổ dịch (xã Đức Hợp, huyện Kim Đồng, tỉnh Hưng Yên; phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội và xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đã qua hơn 30 ngày vẫn chưa phát sinh ổ dịch mới, đủ điều kiện công bố hết dịch, theo dữ liệu mới nhất từ Bộ NN&PTNT.

Lo ngại dịch ASF vẫn tìm được đường vào TP HCM - Ảnh 1.

Ảnh: VGP.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Phước Trung, điều này cho thấy tốc độ lây lan có vẻ chậm lại. Tuy hiện tượng heo từ phía bắc đi vào miền Nam đã giảm nhưng vẫn còn heo từ các tỉnh miền trung đi về miền tây với số lượng ước khoảng 1.300 - 1.500 con mỗi ngày. 

"Chúng tôi cũng không biết số heo này có đi vòng lên TP HCM trở lại hay không. Nếu số heo này đi vào các lò mổ trái phép thì rất nguy", ông Trung lo ngại.

Tại khu vực phía nam, giá heo hơi trong một tuần nay đã tăng liên tiếp lên 41.000 - 47.000 đồng/kg nhờ nguồn cung thắt chặt và nhu cầu tiêu thụ cải thiện. Miền Nam hiện vẫn là khu vực có giá cao nhất cả nước. 

Hiện tại, các lực lượng phối hợp của các sở ngành tại TP HCM vẫn tiếp tục tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát các tuyến đường từ các tỉnh, thành về TP HCM và ngược lại. Đồng thời tập trung hướng dẫn cho người chăn nuôi heo các biện pháp an toàn sinh học.

Sở NN&PTNT TP HCM tuyên bố vẫn tiếp tục cấp phát vôi và hóa chất sát trùng cho các hộ có nguy cơ cao (những hộ đang sử dụng thức ăn thừa để chăn nuôi heo và một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ…); tổ chức thực hiện sát trùng với các trạm kiểm dịch lưu động trên địa bàn thành phố.

Từ hồi đầu tháng 3/2019, trong "chiến dịch" ngăn chặn sự lan tràn của dịch ASF, TP HCM đã yêu cầu các lò mổ ngưng lấy heo từ các tỉnh phía bắc để tránh nguy cơ lây lan dịch trên địa bàn - nơi tuy không có nhiều trang trại quá lớn nhưng lại là một trong các điểm sản xuất và cung cấp heo giống trọng điểm cho cả nước.

Lyly Cao