Trong tuần từ ngày 14/7 đến 20/7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có hơn 70 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu. Cá biệt nhiều công ty có tỉ lệ cổ tức cao trên 30%, thậm chí đến 258%.
Sau khi gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco - Mã: Tha) vừa cho biết, ngày 17/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhằm thực hiện việc trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Ngày 10/06/2020, Sowatco đã nhận được văn bản của Sotrans (công ty mẹ của Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Sotrans, cổ đông hiện đang sở hữu 84,39% cổ phần tại Sowatco), theo đó, Sotrans đề nghị được nâng tỉ lệ sở hữu tại Sowatco.
Trong tuần từ ngày 7/7 đến 13/7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có hơn 40 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.
Tại ĐHĐCĐ VEAM vừa qua, bà Nguyễn Thị Nga, với tư cách vừa là cổ đông vừa là thành viên HĐQT đã đề nghị ban lãnh đạo VEAM phối hợp với Bộ Công Thương quyết toán, hoàn thành việc bàn giao từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và trả lời sớm về việc chi trả cổ tức 2019.
Hòa Phát cho biết công ty sẽ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỉ lệ 20%, tổng cộng là 25% vốn điều lệ. Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 7-8/2020.
Năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục chia cổ tức 8% bằng tiền mặt, đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt gần 45.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.180 tỉ đồng.
Trong tuần từ ngày 30/6 đến 6/7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 26 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, tất cả đều dự kiến trả bằng tiền mặt với tỉ lệ cao nhất là 31,68%.
Hôm 25/6, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra các hạn chế mới cho ngành ngân hàng sau khi bài kiểm tra sức chịu đựng cho thấy vốn của vài ngân hàng có thể rơi xuống gần mức tối thiểu nếu đại dịch diễn biến xấu hơn.
Bức tranh vĩ mô Việt Nam đang xuất hiện nhiều tín hiệu đáng chú ý khi nhập siêu quay trở lại, tỷ giá duy trì áp lực cao và thanh khoản hệ thống ngân hàng trở nên căng thẳng hơn so với giai đoạn trước. Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn của thị trường là: đây chỉ là biến động ngắn hạn hay là tín hiệu cho một giai đoạn vĩ mô khó khăn hơn đang hình thành?