|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cổ phiếu 3 ngân hàng hàng lớn nhất Singapore giảm sâu sau quyết định giới hạn chi trả cổ tức

10:14 | 31/07/2020
Chia sẻ
Cổ phiếu của ba ngân hàng lớn nhất Singapore giảm mạnh sau khi cơ quan quản lí tài chính của nước này yêu cầu giới hạn tỉ lệ cổ tức.
Cổ phiếu các ngân hàng hàng lớn nhất Singapore giảm mạnh sau quyết định giới hạn chi trả cổ tức - Ảnh 1.

ATM của 3 ngân hàng DBS, OCBC, UOB. Nguồn: Getty Images

Hôm 30/7, cổ phiếu của ba ngân hàng hàng đầu của Singapore đã sụt giảm mạnh sau khi cơ quan quản lí tài chính của nước này yêu cầu các ngân hàng phải giới hạn việc chia cổ tức trong năm nay.

Kết thúc phiên, Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC), ngân hàng lớn thứ 2 của Singapore chịu tổn thất lớn nhất khi giá cổ phiếu giảm 3,82% so với ngày hôm trước. Cổ phiếu của Ngân hàng DBS và Ngân hàng UOB cũng giảm lần lượt 3,09% và 3,15%.

Sự sụt giảm của ba cổ phiếu trên góp phần khiến chỉ số Straits Times Index đóng cửa phiên giảm 1,7%.

Trước đó, hôm 29/7, cơ quan quản lí tài chính và Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã kêu gọi các ngân hàng giới hạn tổng cổ tức trên mỗi cổ phiếu trong năm nay tối đa bằng 60% của năm ngoài.

Bên cạnh đó, các ngân hàng có thể cho cổ động tùy chọn cổ tức dưới dạng cổ phiếu bổ sung thay vì tiền mặt.

Thông cáo của MAS mang tính thận trọng hơn so với quyết định của các cơ quan quản lí tài chính khác trên thế giới. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Anh đã kêu gọi các ngân hàng hoãn chia cổ tức trong năm nay. Tại Australia, cơ quan giám sát tài chính khuyến nghị các ngân hàng và công ty bảo hiểm chỉ trích tối đa 50% lợi nhuận để chia cổ tức trong năm nay.

Cơ quan quản lí của Singapore cho biết việc hạn chế cổ tức là một biện pháp đón đầu. Giới chức trách chỉ ra rằng các bài kiểm tra sức chịu đựng cho thấy các ngân hàng địa phương vẫn khỏe mạnh ngay cả trong bối cảnh bất lợi do ảnh hưởng dịch bệnh

Ông Ravi Menon, giám đốc điều hành của MAS cho biết cơ quan này muốn đảm bảo rằng các ngân hàng vẫn đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn để hoạt động trước những bất ổn có thể xảy ra trong tương lai.

Singapore là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 tại Đông Nam Á. Tính đến 29/7, Bộ Y tế Singapore cho biết đã ghi nhận hơn 51.500 ca nhiễm và 27 trường hợp tử vong.

Nền kinh tế được dự báo tăng trưởng âm từ 4% đến 7% trong năm nay. Đây có thể sẽ là cuộc suy thoái tồi tệ nhất của Singapore kể từ khi độc lập vào năm 1965.

Lê Huy

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.