Tỷ lệ lạm phát trong năm nay của Việt Nam dự kiến sẽ rất thấp, vì thế giá các mặt hàng cần tiếp tục được điều chỉnh để hỗ trợ tăng trưởng, theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.
Theo ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, CPI bình quân tiếp tục xu hướng giảm kể cả có sự điều chỉnh của giá các hàng hóa, dịch vụ nhà nước quản lý.
Các ngân hàng trung ương từ lâu đã dựa theo kỳ vọng lạm phát để đưa ra chính sách, bao gồm cả lãi suất, tuy nhiên một số chuyên gia phân tích băn khoăn liệu các nhà hoạch định chính sách châu Á có nên để ý tới yếu tố khác quan trọng hơn.
Kinh tế Trung Quốc đang tiềm ẩn nguy cơ lạm phát và nếu không kịp thời có những biện pháp đề phòng hữu hiệu, lạm pháp sẽ góp phần gia tăng sức ép giảm tốc lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Quan sát diễn biến trên thị trường mở (OMO) trong khoảng hai tháng trở lại đây, không khó để nhận ra việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang chủ động hạn chế cung tiền trên OMO.
Tại báo cáo “Triển vọng thị trường Việt Nam- trông đợi vào những con số” tháng 5, HSBC nhận định lạm phát đang dần hạ nhiệt, kinh tế Việt Nam đang có nhiều dấu hiệu tích cực.
"Giao NHNN đảm bảo lạm phát cơ bản dưới 1,8% chứ không phải dưới 2% để tạo dư địa điều chỉnh giá các dịch vụ công trong năm nay", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết.
Lo ngại tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang có vấn đề nhưng HSBC tin rằng đây chỉ là một sự bước lùi nhỏ và lĩnh vực sản xuất sẽ có nhiều khả năng thúc đẩy tăng trưởng trong những quý sắp tới.
Với mức tăng trưởng 5,1% trong quý I, VEPR cho rằng mức tăng trưởng mục tiêu sẽ không đạt được, cả năm ước ở mức 6,1%, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra trước đó.
Cục Dự báo Thống kê trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát (CPI) tháng 3/2017 đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.