Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 1970. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cú lao dốc này, nhưng nhìn chung đều quy về một mối.
Số liệu thống kê sơ bộ công bố ngày 30/6 cho thấy lạm phát của Pháp tiếp tục tăng so với tháng trước lên mức cao kỷ lục 6,5%, tạo thêm khó khăn cho nền kinh tế lớn thứ hai của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
Chủ tịch Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ đang ở “trạng thái tốt” và Fed có thể đưa lạm phát xuống ngưỡng mục tiêu 2% mà vẫn duy trì được thị trường lao động ổn định.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Cleveland mới đây cho biết nếu điều kiện kinh tế vẫn không thay đổi khi các nhà hoạch định chính sách nhóm họp vào tháng tới thì bà sẽ ủng hộ việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản.
Chia sẻ trước Quốc hội hôm 22/6, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương này quyết tâm kìm lạm phát và có khả năng biến mục tiêu đó thành hiện thực. Song, suy thoái vẫn là “một khả năng”.
Từ tỷ phú Elon Musk, CEO Deutsche Bank đến đại gia ngân hàng Goldman Sachs, tất cả đều đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng suy thoái kinh tế.
Thị trường việc làm bị thắt chặt như hiện nay sẽ tạo ưu thế cho người lao động và buộc nhà tuyển dụng phải đưa ra các đãi ngộ tốt hơn. Tuy nhiên, trong kế hoạch đương đầu lạm phát của Fed, người lao động e là sẽ phải chịu thiệt thòi.
Theo Nomura Holdings, giá thực phẩm vốn đang rất cao ở châu Á có thể sẽ còn tăng mạnh hơn trong những tháng tới. Trong đó, Ấn Độ và Hàn Quốc sẽ ghi nhận mức tăng cao nhất.
Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng trong môi trường lạm phát vừa phải, thị trường chứng khoán vẫn là kênh hỗ trợ đầu tư trong khi GDP dự báo tiếp tục tăng trưởng.
Theo nhận định của tờ Economist, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang nghĩ rằng họ có thể hạ nhiệt nền kinh tế để chế ngự lạm phát bằng cách sử dụng thị trường lao động. Tuy nhiên, các dữ kiện cho thấy Fed khó thành công.
Các quốc gia ASEAN cần làm gì khi nền kinh tế vừa phục hồi sau hai năm đại dịch COVID đã phải đối mặt với hai tai ương cùng lúc, bao gồm nguy cơ suy thoái kinh tế ở Mỹ và lạm phát trong nước tăng nhanh.
Khối ngoại bán ròng hơn 783 tỷ đồng trong phiên 14/10, đánh dấu phiên thứ 16 liên tiếp bán ròng. VIC và VHM đứng đầu chiều bán, trong khi MBB được mua ròng lớn nhất.