Giá hàng tiêu dùng tăng trong nhiều tháng qua ở Mỹ, làm thay đổi tình hình ở nền kinh tế lớn nhất thế giới nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán hàng.
Giới quan sát đang quan ngại rằng lạm phát và những rối ren trong chuỗi cung ứng đã xâm nhập vào hầu hết mọi ngóc ngách của nền kinh tế, buộc người tiêu dùng và doanh nghiệp phải đưa ra những quyết định khó khăn mà nhiều người trong số họ chưa bao giờ phải đắn đo trước đây.
Chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 14/6 công bố khảo sát cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ dự kiến ở mức cao kỷ lục, mặc dù nhiều người lạc quan về tình hình việc làm.
Giá tiêu dùng tại Mỹ hầu như không tăng trong tháng 6, nhưng xu hướng chung tiếp tục chỉ ra sự tích tụ áp lực lạm phát một cách ổn định – điều có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) theo đuổi con đường tăng dần lãi suất.
Chủ tịch Cục Dữ trữ Liên bang Janet Yellen cho biết, Ngân hàng trung ương Mỹ dự định sẽ tiếp tục tăng lãi suất dần, ngay cả khi lạm phát vẫn còn đang thấp.
Trong quý II/2026, GDP tăng 8,39% nhờ đó kéo tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm lên 8,18%. Mặc dù vậy, nền kinh tế vẫn còn một số "điểm tối", lạm phát đã tiến sát mục tiêu 4,5%, nhập siêu hơn 16 tỷ USD,...