|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi trước thuế 6 tháng của Petrovietnam (PVN) tăng hơn 3 lần nhờ giá dầu leo cao

07:49 | 09/07/2021
Chia sẻ
Kết quả kinh doanh nửa đầu năm của PVN khởi sắc nhờ giá dầu thô bình quân là 66,8 USD/thùng, vượt 48% giá kế hoạch đề ra đã giúp PVN vượt 165% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6 tháng.
Lãi trước thuế 6 tháng của Petrovietnam (PVN) tăng hơn 3 lần nhờ giá dầu leo cao - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: PVN.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đã hoàn thành kế hoạch 6 tháng ngay trong tháng 5/2021. 

Tính chung 6 tháng đầu năm, sản lượng dầu thô, condensate vượt 15% so với kế hoạch, góp phần đưa kế hoạch sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 9,68 triệu tấn. Công tác sản xuất xăng dầu, phân đạm cũng vượt kế hoạch được giao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 299.300 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 6 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn đạt 21.300 tỷ đồng, vượt 165% kế hoạch 6 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) nửa đầu năm ước đạt 4,6%.

Nộp ngân sách nhà nước đạt 45.200 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch 6 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ 2020.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm của PVN khởi sắc nhờ giá dầu thô bình quân 6 tháng là 66,8 USD/thùng, vượt 48% giá kế hoạch đề ra.

Lãi trước thuế 6 tháng của Petrovietnam (PVN) tăng hơn 3 lần nhờ giá dầu leo cao - Ảnh 2.

Diễn biến giá dầu thô Brent một năm qua. (Nguồn: nasdaq.com)

Ngoài ra, PVN còn cho biết tổng chi phí tiết giảm nửa đầu năm ước đạt 1.691,6 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch tiết giảm của năm 2021, đóng góp lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của tập đoàn.

Hoàng Kiều

Những bước phi nước đại đang giúp ba chiến mã kinh tế vượt lên
Trong khi các cường quốc cũ như Đức hay Nhật Bản đang ngày càng trì trệ, một trục tăng trưởng mới đang hình thành từ Warsaw, New Delhi đến Jakarta. Không chấp nhận bị mắc kẹt trong "bẫy thu nhập trung bình", Ba Lan, Ấn Độ và Indonesia đang thực hiện những cú nhảy vọt bằng các chính sách phi truyền thống.