|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Lãi suất cao hơn sẽ tăng mạnh gánh nặng thanh toán nợ của Nhật Bản

13:05 | 19/01/2022
Chia sẻ
Một dự thảo của Bộ Tài chính Nhật Bản (MOF) mới đây ước tính khoản tiền dành cho việc thanh toán nợ của nước này sẽ lần đầu tiên vượt quá mức 30.000 tỷ yen (261,55 tỷ USD) vào năm tài chính 2025 (kết thúc vào tháng 3/2026) nếu lãi suất tăng hơn 1% so với dự kiến.
Lãi suất cao hơn sẽ tăng mạnh gánh nặng thanh toán nợ của Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Bloomberg).

Trong bản ước tính cho khoảng thời gian 5 năm tới, MOF dự kiến chi phí thanh toán nợ của Nhật Bản sẽ đạt 28.800 tỷ yên vào năm tài chính 2025 với giả định lãi suất ở mức 1,3%. Nhưng con số này sẽ tăng lên 32.500 tỷ yen vào cùng thời điểm trên nếu lãi suất tăng lên 2,3%.

Trong trường hợp lãi suất tăng lên mức 3,3%, số tiền sẽ là 36.300 tỷ yen – có thể ảnh hưởng lớn tới các khoản chi tiêu cần thiết cho những lĩnh vực quan trọng như giáo dục, quốc phòng và công trình công cộng.

Dự thảo của MOF sẽ được trình bày trước Ủy ban ngân sách Hạ viện Nhật Bản vào cuối tháng này. Các ước tính mới nhất sẽ cho thấy lợi ích từ việc nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), vốn đã tỏ ra hiệu quả trong việc giúp nước này chi trả cho khoản nợ công lớn gần gấp đôi quy mô 5.000 tỷ USD của nền kinh tế.

Bất chấp nợ nần chồng chất, Chính phủ Nhật Bản có thể triển khai những gói kích thích lớn vì chính sách lãi suất âm của BoJ giúp chi phí đi vay của nước này ở mức rất thấp.

Tại Nhật Bản, chính sách kích thích tài khóa lớn kéo dài nhiều năm liền đã dẫn đến nhiều cơ sở hạ tầng hiếm khi được sử dụng ở các vùng nông thôn, nợ nần chồng chất và chi phí thanh toán nợ tăng cao - chiếm 1/4 ngân sách quốc gia năm nay vốn đã ở mức kỷ lục là 107.600 tỷ yen.

Với tốc độ tăng trưởng danh nghĩa dự kiến là 3%, ngân sách tài khóa 2025 có thể đạt mức “đỉnh” mới là 111.600 tỷ yen. Nguồn thu từ thuế ước đạt kỷ lục 72.100 tỷ yen, thu nhập ngoài thuế là 5.600 tỷ yen còn khoản nợ chính phủ mới sẽ giảm xuống 33.900 tỷ yen.

H.Thủy (Theo Reuters)