|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Là nhà bán lẻ súng lớn nhất Mỹ, Walmart im lặng trước các vụ xả súng

15:22 | 09/08/2019
Chia sẻ
Những vụ xả súng gần đây khiến cho nhiều doanh nghiệp Mỹ thay đổi nội dung trong báo cáo thường niên, song nhà bán lẻ súng lớn nhất là Walmart vẫn "bình chân như vại".

Là một đất nước công nhận quyền sở hữu súng, nên Mỹ luôn là đất nước có nhiều vụ xả súng nơi công cộng. Hai vụ xả súng vào tuần trước đã khiến 31 người thiệt mạng. 

Vụ nổ súng ở một siêu thị Walmart tại Texas đã cướp sinh mạng của 22 người. Walmart vốn là nhà bán lẻ súng lớn nhất nước Mỹ. Trong bản báo cáo dành cho cổ đông, Walmart không liệt kê "những kẻ xả súng" vào danh sách những rủi ro tiềm ẩn.

Trong một bài viết về một vụ bắn súng khác trên Instagram, tổng giám đốc Walmart, ông Doug McMillion, cũng lên tiếng trấn an dư luận trước áp lực từ truyền thông.

106065683-15651845281042013-01-15t120000z_1940955399_gm1e91g04gv01_rtrmadp_3_usa-guns-walmart

Joseph Barbarito, một người dân Mỹ, cầm khẩu hiệu vận động người dân nộp đơn kiến nghị lên Walmart, Connecticut với yêu cầu ngừng bán vũ khí trên toàn quốc vào năm 2013. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ cân nhắc kĩ, và chắc chắn sẽ có phương án hành động thích hợp. Walmart luôn tập trung vào nhu cầu của khách hàng cá nhân, tổ chức và xã hội". McMillion nhấn mạnh.

Giới quan sát cho rằng động thái của McMillion là phản ứng của ông đối với hành động của của hai chuỗi nhà hàng Del Taco và Dave & Bustlers. 

Del Taco và Dave & Bustlers đã bổ sung "những tay xả súng" vào danh sách rủi ro tiềm ẩn trong báo cáo thưòng niên dành cho Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), The Wall Street Journal đưa tin. Danh sách còn bao gồm thiên tai, khủng bố và cả sự tăng chi phí nhân công.

Trước đó, vào năm 2016, nhà phân phối bánh ngọt The Cheesecake Factory cũng cảnh báo các nhà đầu tư về mối nguy hiểm của những vụ thảm sát bằng súng.

hd-aspect-1482516841-cheesecakefactory585c2192ad213

Cheesecake Factory là một trong những doanh nghiệp đầu tiên liệt kê việc xả súng vào phần rủi ro tiềm ấn trong báo cáo tài chính. Ảnh: delish.com

"Những hành động có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh của nhà hàng, hoặc khu vực nơi có nhà hàng đó, bao gồm cả những hành động xả súng, sẽ làm ảnh hưởng lớn tới doanh số và tình hình tài chính của công ty", The Cheesecake Factory nhấn mạnh trong bản báo cáo.

Việc nhiều công ty lớn ở Mỹ bắt đầu coi hành vi xả súng ngang hàng với thiên tai hay rủi ro bất khả kháng có thể sẽ khiến chính phủ nước này cân nhắc lại việc siết chặt sở hữu súng. 

Báo Journal cho hay có tới 306 trường hợp tử vong trong các vụ xả súng ở Mỹ chỉ từ năm 2016 tới 2018.

Lê Quý

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.