|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kinh tế Ấn Độ

Ấn Độ: Ánh bình minh của chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương

Ấn Độ: Ánh bình minh của chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương

Trong năm 2023, Ấn Độ là thị trường chứng khoán nổi trội ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt Hong Kong (Trung Quốc), trở thành thị trường có giá trị vốn hoá lớn thứ 7 trên thế giới, nhờ sức hấp dẫn đến từ triển vọng của nền kinh tế.
Quốc tế -12:35 | 23/12/2023
Ấn Độ đã sẵn sàng để trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD

Ấn Độ đã sẵn sàng để trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Ấn Độ là 7,4% vào năm 2023 và 6,1% vào năm 2024, vượt mức trung bình toàn cầu.
Quốc tế -08:11 | 12/12/2023
Ai Cập bác tin đồn bán Kênh đào Suez cho công ty nước ngoài

Ai Cập bác tin đồn bán Kênh đào Suez cho công ty nước ngoài

Báo Egypt Independent của Ai Cập ngày 4/2 dẫn lời Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA), ông Osama Rabie bác bỏ các tin đồn lan truyền về việc Ai Cập sẽ bán Kênh đào Suez cho một công ty nước ngoài theo một thỏa thuận nhượng quyền có thời hạn 99 năm.
Quốc tế -21:15 | 05/02/2023
Ấn Độ tiếp tục tăng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế

Ấn Độ tiếp tục tăng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế

Ngày 30/9, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI - ngân hàng trung ương) đã tăng lãi suất lần thứ 4 trong vòng 5 tháng qua, với nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu "ảm đạm".
Quốc tế -22:06 | 30/09/2022
Kinh tế Ấn Độ dự báo tăng trưởng 19-20% trong quý đầu tài khóa 2021-2022

Kinh tế Ấn Độ dự báo tăng trưởng 19-20% trong quý đầu tài khóa 2021-2022

Nền kinh tế Ấn Độ được dự báo sẽ tăng trưởng tới 19-20% trong quý đầu tiên của tài khóa 2021-2022 (từ tháng 4-6/2021) bất chấp tác động của làn sóng COVID-19 lần thứ hai, do cơ sở yếu của cùng kỳ năm ngoái khi nền kinh tế suy giảm tới gần 25%.
Thời sự -02:00 | 17/08/2021
Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng chậm nhất trong 6 năm

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng chậm nhất trong 6 năm

Tăng tưởng GDP của Ấn Độ trong quí 2/2019 rơi về mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ khi ông Narendra Modi được bầu làm thủ tướng Ấn Độ vào năm 2014 nhờ cam kết đưa đất nước trở thành một cường quốc toàn cầu.
Thời sự -07:52 | 01/09/2019
Ấn Độ đứng đầu thế giới về lượng kiều hối với 80 tỷ USD

Ấn Độ đứng đầu thế giới về lượng kiều hối với 80 tỷ USD

Ấn Độ đã dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối trong năm nay với 80 tỷ USD, theo sau là Trung Quốc (67 tỷ USD), Mexico và Philippines (34 tỷ USD mỗi nước) và Ai Cập (26 tỷ USD).
Thời sự -08:13 | 09/12/2018
Ấn Độ vượt Pháp trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới

Ấn Độ vượt Pháp trở thành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới

GDP năm 2017 của Ấn Độ là 2.597 tỷ USD và được dự báo tăng trưởng 7,5% trong 2019 - 2020
Thời sự -21:35 | 12/07/2018
WB: Ấn Độ sẽ giúp Nam Á trở thành khu vực phát triển nhanh nhất

WB: Ấn Độ sẽ giúp Nam Á trở thành khu vực phát triển nhanh nhất

Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định nền kinh tế Ấn Độ phục hồi sẽ thúc đẩy và đưa Nam Á trở thành khu vực phát triển nhanh nhất thế giới.
Thời sự -22:16 | 17/04/2018
Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo 3 hiểm họa toàn cầu lớn nhất hiện nay

Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo 3 hiểm họa toàn cầu lớn nhất hiện nay

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sỹ), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ tầm nhìn về cam kết của quốc gia Nam Á này với cộng đồng quốc tế.
Tài chính -15:12 | 24/01/2018
Khủng hoảng tiền mặt có thể giết chết đợt bùng nổ kinh tế Ấn Độ

Khủng hoảng tiền mặt có thể giết chết đợt bùng nổ kinh tế Ấn Độ

Động thái loại bỏ hầu hết số tiền giấy của Ấn Độ đang diễn ra khá hỗn loạn, có thể hãm phanh nền kinh tế tăng tốc rất nhanh của nước này.
Tài chính -09:03 | 26/11/2016

kinh tế Ấn Độ