|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Kinh tế Ấn Độ dự báo tăng trưởng 19-20% trong quý đầu tài khóa 2021-2022

02:00 | 17/08/2021
Chia sẻ
Nền kinh tế Ấn Độ được dự báo sẽ tăng trưởng tới 19-20% trong quý đầu tiên của tài khóa 2021-2022 (từ tháng 4-6/2021) bất chấp tác động của làn sóng COVID-19 lần thứ hai, do cơ sở yếu của cùng kỳ năm ngoái khi nền kinh tế suy giảm tới gần 25%.

Theo một cuộc thăm dò công bố ngày 16/8 với sự tham gia của các nhà kinh tế học do báo The Economic Times thực hiện, dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trong khoảng 14,2-23,3%, với mức ước tính trung bình là 19,5% cho quý I của tài khóa 2021-2022.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả tài khóa 2021-2022 dự kiến tăng 7,9-9,6%. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI – ngân hàng trung ương) dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ tăng 21,4% trong quý đầu tiên và 9,5% trong cả tài khóa.

GDP của Ấn Độ đã tăng 1,6% trong quý trước đó (quý IV của tài khóa trước) nhưng ghi nhận mức suy giảm kỷ lục tới 7,3% trong cả tài khóa 2020-2021 (tính đến hết tháng 3/2021).

Kinh tế Ấn Độ dự báo tăng trưởng 19-20% trong quý đầu tài khóa 2021-2022 - Ảnh 1.

Kinh tế Ấn Độ được dự báo sẽ tăng trưởng tới 19-20% trong quý đầu tiên của tài khóa 2021-2022 bất chấp tác động của làn sóng COVID-19 lần thứ hai. (Ảnh: TTXVN).

Kinh tế được dự báo tăng trưởng cao trong quý I tài khóa 2021-2022 so với cùng kỳ tài khóa trước hoàn toàn là do cơ sở yếu của một năm trước, và các nhà kinh tế cho rằng GDP của Ấn Độ trong quý I vừa qua có thể sẽ giảm khoảng 5% so với quý trước đó.

Các số liệu về GDP dự kiến sẽ công bố vào ngày 31/8 tới, qua đó cho thấy mức độ ảnh hưởng của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ hai.

Các chỉ số kinh tế đã được cải thiện kể từ tháng Sáu khi Ấn Độ nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa để đối phó với làn sóng dịch lần thứ hai.

Do những biện pháp này chỉ mang tính cục bộ, hoạt động kinh tế đã không bị ảnh hưởng tiêu cực như năm ngoái.

Xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ đã tăng gần 50% trong tháng Bảy vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 35,43 tỷ USD, giúp đưa kim ngạch xuất khẩu của nước này trong bốn tháng đầu tài khóa (từ tháng 4-7/2021) đạt khoảng 131 tỷ USD, gần bằng 1/3 mục tiêu xuất khẩu đạt 400 tỷ USD/năm.

Huy Lê