|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Kho dự trữ xăng dầu giảm xuống thấp nhất 38 năm, Mỹ kêu gọi các nhà máy lọc dầu hạn chế xuất khẩu

16:34 | 30/08/2022
Chia sẻ
Trong thư gửi các nhà máy lọc dầu bao gồm Valero, ExxonMobil và Chevron, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm thúc giục việc tích trữ nhiên liệu để sử dụng trong nước khi Mỹ bước vào mùa bão cao điểm.

Theo Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ kêu gọi các nhà máy lọc dầu trong nước không tăng cường xuất khẩu xăng dầu, đồng thời nói thêm chính quyền ông Biden có thể xem xét hành động nếu các nhà máy không tích trữ hàng tồn kho.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ trong tháng 8 đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các sản phẩm tinh chế trong bối cảnh sản lượng dầu thô nước này tăng và nhu cầu nhiên liệu toàn cầu tiếp tục phục hồi.

Trong thư gửi các nhà máy lọc dầu bao gồm Valero, ExxonMobil và Chevron, Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm thúc giục việc tích trữ nhiên liệu để sử dụng trong nước khi Mỹ bước vào mùa bão cao điểm. 

“Trong bối cảnh xuất khẩu xăng dầu của Mỹ ở mức cao kỷ lục, một lần nữa, tôi đề nghị các công ty tập trung vào việc tích trữ nguồn cung để sử dụng trong nước thay vì đẩy mạnh xuất khẩu”, Bộ trưởng Jennifer Granholm nói. 

Tồn kho dầu thô trong kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ đã giảm 3,1 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 26/8, theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng.

Các kho dự trữ trong Khu dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm xuống còn 450 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/1984.

Xuất khẩu xăng dầu tăng mạnh là mối lo ngại của chính quyền Tổng thống Joe Biden khi giá xăng trong nước chỉ trong thời gian ngắn tăng lên mức kỷ lục 5 USD/gallon, đẩy lạm phát lên cao nhất trong vòng 40 năm qua. Tuy nhiên, sau đó, giá xăng dần giảm xuống và hiện ở mức 3,86 USD/gallon. 

Các nhà dự báo thời tiết liên bang đã dự báo mùa bão năm nay tại Đại Tây Dương sẽ mạnh trên mức trung bình, và đây có thể là thời điểm nguy hiểm cho các nhà máy lọc dầu. 

Giá xăng dầu vẫn ở mức cao vẫn là mối đe dọa đối với các đảng viên Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 8/11.

Chính quyền hy vọng rằng các công ty sẽ chủ động giải quyết việc tích trữ hàng tồn kho. Nếu điều đó không xảy ra, chính quyền "sẽ cần phải xem xét các yêu cầu bổ sung của liên bang hoặc các biện pháp khẩn cấp khác", Granholm nói thêm. 

Trong một cuộc họp với các nhà máy lọc dầu diễn ra hồi tháng 6, bà Granholm đã từ chối kế hoạch cấm xuất khẩu nhiên liệu của Mỹ, tuy nhiên, ý tưởng này vẫn đang được thảo luận.

Các nhà lọc dầu cho biết lệnh cấm này có thể khiến thị trường nội địa bị dư cung. Điều này đẩy một số nhà máy cắt giảm sản lượng và tạo áp lực lên giá bán. 

Ngoài ra, với các nhà máy lọc dầu ở Đông Bắc vốn nhập khẩu dầu thô và nhiên liệu, lệnh cấm xuất khẩu có thể ảnh hưởng tới hoạt động thương mại của họ.