|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa giãn cách toàn tỉnh từ 6/8, đặt mục tiêu kiểm soát dịch COVID-19 trước 15/8

17:36 | 05/08/2021
Chia sẻ
UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 6/8 và đặt mục tiêu kiểm soát dịch COVID-19 trước 15/8.

Chiều 5/8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ khi khởi phát dịch đợt 4 từ ngày 23/6 đến nay, số trường hợp mắc mới trong cộng đồng trên địa bàn Khánh Hòa liên tục tăng, nhất là ở thị xã Ninh Hòa và TP Nha Trang.

Cụ thể, tính đến 17 giờ ngày 5/8, Khánh Hòa ghi nhận 2.967 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa giãn cách toàn tỉnh từ 6/8, đặt mục tiêu kiểm soát dịch COVID-19 trước 15/8 - Ảnh 1.

Khánh Hòa sẽ tiến hành giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 6/8. (Ảnh: Khải An).

Trong đó, thị xã Ninh Hòa có 1.428 trường hợp, TP Nha Trang 1.252 trường hợp, huyện Vạn Ninh 128 trường hợp, huyện Cam Lâm 65 trường hợp, TP Cam Ranh 21 trường hợp, huyện Diên Khánh 67 trường hợp, huyện Khánh Vĩnh 5 trường hợp, huyện Khánh Sơn 1 trường hợp. Ngoài ra có 836 người đã được điều trị khỏi bệnh và 22 người tử vong.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện thị xã Ninh Hòa cơ bản đã được khống chế được dịch và trong những ngày gần đây không có trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Tuy nhiên, TP Nha Trang hiện đang là địa phương có nguy cơ cao nhất với nhiều trường hợp mắc trong cộng đồng. Ngoài ra, các huyện Diên Khánh, Cam Lâm cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao.

"Nha Trang hiện chưa đạt đỉnh dịch vì nguy cơ tăng cao khi người dân từ các tỉnh phía Nam và TP HCM đang trở về", ông Thiệu cho biết.

Khánh Hòa giãn cách toàn tỉnh từ 6/8, đặt mục tiêu kiểm soát dịch COVID-19 trước 15/8 - Ảnh 2.

Khánh Hòa đặt mua 700.000 liều Nano Covax trong giai đoạn tới. (Ảnh: Khải An).

Cũng theo ông Thiệu, giai đoạn đầu Khánh Hòa lúng túng về việc phân phối lương thực thực phẩm cũng như việc thực hiện kiểm tra các chốt chặn. Tuy nhiên, đến nay, qua thực tiễn việc điều phối lương thực cũng như việc kiểm soát các chốt chặn đã dần cải thiện.

Thông tin thêm về việc tiêm vắc xin cho người trên 18 tuổi trên địa bàn, ông Thiệu cho biết từ đây đến cuối năm Khánh Hòa sẽ được hỗ trợ thêm 1,4 triệu liều, nâng tổng số vắc xin được hỗ trợ lên 1,7 triệu liều,

Theo đó đạt khoảng 90% dân số trên 18 tuổi được tiên vắc xin phòng chống COVID-19.

"Trong tháng 9, Khánh Hòa sẽ được cung cấp vắc xin nhiều hơn hiện nay. Sắp tới, Khánh Hòa sẽ nhận 42.000 liều Moderna và 42.000 liều Astrazeneca. Theo đó, trong tháng 8 sẽ có thêm khoảng 63.000 người được tiêm vắc xin", ông Thiệu cho biết.

Cũng theo ông Thiệu, lượng vắc xin sẽ ưu tiên cho lực lượng phòng chống dịch, lực lượng sản xuất và người cao tuổi có bệnh nền…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngoài số vắc xin trên Khánh Hòa đã đặt mua 700.000 liều vắc xin Nano Covax phục vụ tiêm cho người dân.

Trong số 700.000 liều có 500.000 liều tỉnh đăng ký mua bằng tiền ngân sách, số còn lại là vận động xã hội hóa.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi Bộ Y tế, Học viện Quân y và Công ty Nanogen xin phép sử dụng thí điểm vắc xin Nano Covax trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, ông Thiệu cũng cho biết, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến ngày 15/8 địa phương sẽ kiểm soát được dịch bệnh.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành lệnh giãn cách theo Chỉ thị số 16 từ 0 giờ ngày 6/8 đối với 8/9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, trừ huyện đảo Trường Sa trong vòng 14 ngày.

Khải An

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.