|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nha Trang ghi nhận 50 ca cộng đồng, Khánh Hòa sắp chạm mốc 2.000 ca COVID-19

18:15 | 30/07/2021
Chia sẻ
Ngày 30/7, Khánh Hòa ghi nhận 192 ca COVID-19 nâng tổng số ca COVID-19 tại Khánh Hòa lên 1.977 ca. Riêng TP Nha Trang ghi nhận 50 ca trong cộng đồng trong 24 giờ qua.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh cho biết, từ 17h ngày 29/7 đến 17h ngày 30/7, Khánh Hòa ghi nhận 192 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại TP Nha Trang (117 ca), TX. Ninh Hòa (63 ca), huyện Vạn Ninh (6 ca) và huyện Cam Lâm (4 ca) và huyện Diên Khánh (2 ca).

Nha Trang ghi nhận 50 ca cộng đồng, Khánh Hòa tiệm cận 2.000 ca COVID-19 trong ngày 30/7 - Ảnh 1.

TP Nha Trang tiến hành lấy mẫu cộng đồng lần hai. (Ảnh: Khải An).

Trong 24 giờ qua Khánh Hòa ghi nhận 51 trường hợp trong cộng đồng. Đáng chú ý, TP Nha Trang có 50 ca tại phường phường Vĩnh Trường (12 ca); Vĩnh Lương (11), Vĩnh Hòa (4), Phước Đồng (2), Vạn Thắng (4), Vĩnh Ngọc (2), Vạn Thanh (4), Vĩnh Trung (3) và các xã, phường khác như Ngọc Hiệp, Phước Hải, Phương Sơn, Tân Lập, Vĩnh Thái, Vĩnh Phước, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hải và xã Diên Sơn huyện Diên Khánh ghi nhận một ca.

Ngoài ra, CDC Khánh Hòa cũng phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến các bệnh nhân dương tính với SARS- CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, Siêu thị MM Mega, đường 23/10, TP Nha Trang lúc 9h30-12h30 ngày 24/7; tiệm bán gạo địa chỉ 06 Nguyễn Khuyến, Nha Trang lúc 6h30-18h30 ngày 21/7-23/7/21; hàng rau củ, đồ hộp và đông lạnh siêu thị Co.opmark, Phước Hải, Nha Trang lúc 11h-12h ngày 25/7; quầy thịt bò (đối diện cổng chợ), quầy rau, quầy cá ở chợ Đầm Nha Trang lúc 9h-10h ngày 16/7.

Nha Trang ghi nhận 50 ca cộng đồng, Khánh Hòa tiệm cận 2.000 ca COVID-19 trong ngày 30/7 - Ảnh 2.

Thông tin dịch tễ liên qua đến các ca COVID-19 mới. (Ảnh chụp màn: CDC Khánh Hòa).

CDC Khánh Hòa cũng cho biết từ ngày 29/7 đến 7h ngày 30/7, Khánh Hòa có 87 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện và có hai trường hợp tử vong.

Cũng trong ngày 30/7, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có văn bản khẩn gửi UBND TP Nha Trang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố Nha Trang đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; số lượng ca mắc phát hiện trong cộng đồng rất nhiều, nguồn lây nhiễm khó truy vết, khó xác định.

Theo đó, UBND tỉnh này yêu cầu UBND thành phố Nha Trang khẩn trương phân tích, đánh giá tình hình, nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực, địa bàn cụ thể; triển khai ngay phương án khoanh vùng, thiết lập cách ly y tế khu vực có dịch; áp dụng biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt đối với khu phố, tổ dân phố, xã, phường, thậm chí là toàn thành phố.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Nha Trang chủ động xem xét, quyết định bổ sung các biện pháp nâng cao, mạnh mẽ, quyết liệt hơn; đặc biệt là việc hạn chế người dân ra khỏi nhà khi không cần thiết (có khung giờ hạn chế cụ thể); kiểm soát chặt chẽ người từ các khu vực, địa bàn khác thuộc tỉnh vào thành phố Nha Trang: đảm bảo siết chặt quản lý, tận dụng triệt để thời gian thực hiện giãn cách xã hội để khoanh vùng, khống chế dịch hiệu quả..

Từ ngày 23/6 đến 17h ngày 30/7/2021, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.977 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung 4.197 trường hợp F1 và cho cách ly tại nhà 10.544 trường hợp F2. Phong tỏa tạm thời 129 địa điểm có liên quan các ca dương tính.

Khải An