|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Kết quả bầu cử Ấn Độ gây sốc, đảng của ông Modi mất thế đa số trong quốc hội

07:30 | 05/06/2024
Chia sẻ
Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi đã mất thế đa số trong Quốc hội và sẽ phải tìm cách liên kết với các đảng khác để thành lập chính phủ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Reuters). 

Kết quả gây sốc

Cuộc kiểm phiếu của Ủy ban Bầu cử Ấn Độ cho thấy Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi chỉ giành được 240 ghế trong Quốc hội. Tại Ấn Độ, đảng hoặc liên minh giữa các đảng phải có được ít nhất 272 ghế mới có thể thành lập chính phủ.

Việc mất thế đa số có nguy cơ cản trở các chính sách mà BJP hy vọng có thể nhanh chóng triển khai. Thay vào đó, ông Modi sẽ phải dựa vào các đồng minh khác trong Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) mà BJP lãnh đạo. Theo truyền thông địa phương, NDA có vẻ sẽ giành được tổng cộng 294 ghế trong Quốc hội.

Kết quả BJP đạt được lần này thấp hơn rất nhiều so với 303 ghế hồi năm 2019. Khi đó, liên minh do BJP lãnh đạo giành được 353 ghế. Hồi tháng 3, ông Modi từng tự tin rằng NDA sẽ có 400 ghế trong cuộc bầu cử này.

Ông Modi tuyên bố chiến thắng vào cuối ngày 4/6. Vị thủ tướng viết trên mạng xã hội X: “Mọi người đặt niềm tin vào NDA lần thứ ba liên tiếp! Đây là một kỳ tích trong lịch sử Ấn Độ”.

Thị trường sụt giảm

Hai chỉ số chứng khoán của Ấn Độ là Nifty 50 và BSE Sensex sụt 8% trong phiên 4/6 sau khi kết quả kiểm phiếu trở nên rõ ràng rằng BJP có thể mất thế đa số.

Ông Kranthi Bathini, chuyên gia cổ phiếu của WealthMills Securities, bình luận: “Phe đối lập với ông Modi đã giành được sức mạnh và toàn bộ kịch bản của thị trường đã đảo lộn”.

Hai cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn trong thị trường chứng khoán Ấn Độ là Adani Ports và Adani Enterprises đều lao dốc hơn 20% trong phiên giao dịch ngày 4/6. Cổ phiếu hai ngân hàng State Bank of India và ICICI Bank lần lượt sụt 17% và 9%.

Trong phiên 3/6, cả chỉ số Nifty và Sensex đều lập đỉnh lịch sử sau khi các cuộc khảo sát tại điểm bầu cử dự đoán đảng BJP của ông Modi sẽ giành chiến thắng áp đảo. Đồng rupee của Ấn Độ giảm 0,5% so với USD vào ngày 4/6 sau khi mạnh lên 0,41% hôm trước đó.

Ông Shilan Shah, chuyên gia về các thị trường kinh tế mới nổi tại Capital Economics, viết trong lưu ý rằng ông Modi sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba với vị thế yếu hơn trước.

Vị chuyên gia chỉ ra: “Điều đó sẽ khiến việc ban hành các cải cách kinh tế gây tranh cãi trở nên khó khăn hơn. Nhưng ông Modi vẫn sẽ là người đứng đầu một liên minh ổn định.

Ngoài ra, các đảng phái chính trị khác nhau ở Ấn Độ đều công nhận giá trị của việc cải cách kinh tế. Do đó, chính phủ mới vẫn có thể thực thi đủ chính sách để duy trì tốc độ tăng trưởng tiềm năng ở mức 6 - 7%. Và như vậy quy mô nền kinh tế Ấn Độ có thể tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ tiếp theo”.

Tiềm năng tăng trưởng của Ấn Độ

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi, nền kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng mạnh mẽ. Ấn Độ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong nhóm G-20 vào năm 2023 và dự kiến GDP sẽ tăng thêm 8,2% trong năm tài khóa 2024.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm 2024 và 6,5% trong 2025. Còn Trung Quốc được cho là sẽ tăng trưởng 5% trong năm 2024 và 4,5% vào năm 2025.

Trong tuyên bố của BJP cho nhiệm kỳ tiếp theo, Thủ tướng Modi nhấn mạnh chính phủ sẽ biến Ấn Độ thành một trong ba nền kinh tế hàng đầu thế giới, chiến đấu quyết liệt chống cảnh nghèo, mở ra các con đường mới cho tăng trưởng và xóa tham nhũng.

Ông tuyên bố: “Ấn Độ đã đi từ một trong những quốc gia bị xếp vào nhóm ‘5 nền kinh tế mỏng manh’ thành một trong 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới”.

Giang