|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

IT vẫn là 'miền đất hứa' với sinh viên Trung Quốc: Lương cơ bản cao gấp đôi nhiều lĩnh vực khác, thu hút nhiều người chuyển ngành sau khi tốt nghiệp

13:30 | 02/05/2023
Chia sẻ
Dù làn sóng sa thải công nghệ đang diễn ra trên khắp thế giới, song điều này vẫn không ngăn cản được người trẻ Trung Quốc tìm kiếm công việc trong ngành này do họ bị thu hút bởi mức lương cơ bản cao gấp đôi nhiều ngành khác.

Gần đây đã có rất nhiều thông tin về tình trạng mất việc làm trong lĩnh vực công nghệ tại Trung Quốc, với những cơn gió ngược về kinh tế, sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý và sự thay đổi động lực của thị trường gây áp lực lên triển vọng việc làm, theo SCMP.

Tuy nhiên, những thách thức mới mang đến những cơ hội mới, và nhiều người vẫn bị thu hút bởi công việc tại các công ty sẽ xác định giai đoạn phát triển kinh tế tiếp theo của Trung Quốc. William Zhang, người đã học ngôn ngữ học ở trường đại học và từng làm dịch giả, gần đây đã bắt đầu học để đạt được chứng chỉ Certified Information Systems Security Professional, điều này có thể giúp anh có được một công việc trong ngành an ninh mạng được trả lương cao hơn.

“Tôi đang tìm kiếm một sự thay đổi trong con đường sự nghiệp với tư cách là một chuyên gia an ninh mạng. Công việc đòi hỏi kiến thức về bảo mật mã máy tính, nhưng không đòi hỏi cao như công việc lập trình cấp cao”, Zhang, người hiện đang làm việc tại bộ phận chống gian lận của một công ty công nghệ lớn ở Bắc Kinh, cho biết.

Mặc dù công việc hiện tại của anh chỉ liên quan đến nghiên cứu và viết báo cáo, công ty chủ quản của anh lại cung cấp các khóa học liên quan tới ngành khoa học máy tính trực tuyến cho người mới bắt đầu. Anh đang học buổi đầu tiên về các nguyên tắc của hệ điều hành. Điểm dừng tiếp theo sẽ là đào tạo về mạng máy tính và cơ sở dữ liệu, có thể mất khoảng một năm để hoàn thành khóa học.

Lượng sinh viên Trung Quốc theo học lĩnh vực IT vẫn rất nhiều. (Ảnh: USNews).

Cuối cùng, Zhang đang hy vọng có được một công việc an ninh mạng với mức tăng lương 50% so với những gì anh từng có. Công việc này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các mạng máy tính nội bộ công ty được an toàn trước các mối đe dọa bên ngoài, chẳng hạn như hacker.

Zhang đại diện cho một nhóm thanh niên ở Trung Quốc thử sức với “zhuanma”, một thuật ngữ được hiểu là “transcoding”. Đây là những người lựa chọn thay đổi nghề nghiệp từ các ngành “ít có cơ hội việc làm hơn” sang các lĩnh vực internet và công nghệ cao, bằng cách học viết mã (code).

Lĩnh vực công nghệ – mặc dù nổi tiếng là công việc phải làm thêm nhiều giờ và không ổn định về việc làm – vẫn thu hút mọi người vì mức lương cao hơn mức trung bình của đa số lĩnh vực khác. Theo một báo cáo của công ty tư vấn giáo dục đại học MyCos có trụ sở tại Bắc Kinh vào năm ngoái, sinh viên mới tốt nghiệp đảm bảo công việc được trả lương cao nhất trong chuyên ngành an ninh mạng, công nghệ phần mềm và công nghệ thông tin.

Mức lương đầu vào trung bình cho những sinh viên tốt nghiệp các ngành này lần lượt là 7.439 nhân dân tệ (1.074 USD), 7.205 nhân dân tệ và 6.871 nhân dân tệ mỗi tháng. Để so sánh, thu nhập trung bình hàng tháng ở Trung Quốc năm ngoái là 3.073 nhân dân tệ.

Lĩnh vực IT giúp nhiều sinh viên có được mức lương đáng mơ ước sau khi ra trường. (Ảnh: UTM NewsHub).

Niềm đam mê “transcoding” thậm chí còn mở rộng đến cộng đồng người Trung Quốc trẻ tuổi ở nước ngoài, đặc biệt là những người thích học tin học và toán học. Trên 1Point3Acres.com, một cộng đồng trực tuyến phổ biến dành cho sinh viên quốc tế Trung Quốc và các chuyên gia đang làm việc ở Bắc Mỹ, hashtag bắt đầu bằng #IsItTooLateToTranscode nằm trong số 5 chủ đề thịnh hành nhất trong tuần qua.

Sự quan tâm tới các công việc công nghệ vẫn còn dù làn sóng sa thải trong lĩnh vực này đã bắt đầu và lan rộng trong suốt năm qua. Tại Mỹ, hơn 18.000 nhân viên công nghệ đã bị sa thải từ đầu năm 2023, theo Layoffs.fyi, một trang web của Mỹ chuyên theo dõi tình trạng cắt giảm việc làm.

Các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc đã chứng kiến ​​lực lượng lao động của họ bị thu hẹp trong năm qua. Hai ông lớn Baidu và Tencent Holdings, mỗi công ty đã cắt giảm hơn 4.000 vị trí vào năm 2022, trong khi Alibaba Group Holding và nền tảng giao đồ ăn Meituan, đã cắt giảm lần lượt khoảng 20.000 và 10.000 việc làm vào năm ngoái, theo báo cáo của các doanh nghiệp.

Dù vậy, điều này đã không ngăn cản nhiều người trẻ tuổi tìm việc làm tại các công ty công nghệ lớn. Theo Tedu.cn, một tổ chức cung cấp đào tạo nghề ở Trung Quốc, 60% học viên theo học ngành khoa học máy tính tại đơn vị này đã nhận được việc làm đúng ngành vào tháng 3 dù trước đó không có nền tảng về công nghệ thông tin.

Những thách thức đối với những sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành không thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin giờ đây đã có thể được xóa nhòa phần nào nhờ sự ra đời của các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, chatbot của OpenAI.

Tuy nhiên, Zhang đang hướng tới một thứ gì đó khác với lập trình thuần túy, thứ mà anh cho rằng thiếu sự tương tác của con người và rất có khả năng ngày càng được tự động hóa. “Đối với tôi, trở thành người quản lý dự án là một công việc rất hấp dẫn vì nó đòi hỏi một bộ kỹ năng toàn diện hơn, khiến AI khó có khả năng thay thế con người. Bạn phải nhờ ai đó lãnh đạo một dự án, một người biết nhiều thứ hơn là công nghệ thuần túy”, Zhang nói.

Anh Nguyễn