|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hàng vạn kỹ sư CNTT lũ lượt rời Nga

11:03 | 26/03/2022
Chia sẻ
“Nhiều chuyên gia phải đối mặt với sự lựa chọn: Rời khỏi đất nước và có thể tiếp tục làm việc với nền tảng quen thuộc hoặc ở lại Nga”, ông Sergey Plugotarenko nói.

 Tổng thống Putin trước máy tính. (Ảnh minh họa:Getty Images).

Theo Hiệp hội Truyền thông điện tử Nga, một tổ chức thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trực tuyến, khoảng 50.000 - 70.000 chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) đã rời khỏi Nga trong vài tuần gần đây, theo The Register.

Bài đăng đầu tuần này bởi Chủ tịch hiệp hội, ông Sergey Plugotarenko cho biết việc rời Nga là kết quả của việc những nhân viên công nghệ này bị từ chối truy cập vào các nền tảng mà họ kiếm sống, bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây đã khiến người dân Nga không thể tiếp cận một số dịch vụ công nghệ thiết yếu.

“Nhiều chuyên gia phải đối mặt với sự lựa chọn: Rời khỏi đất nước và có thể tiếp tục làm việc với nền tảng quen thuộc hoặc ở lại Nga”, ông Sergey Plugotarenko viết. Vị Chủ tịch cho biết thêm rằng theo đánh giá của hiệp hội, tình hình thực tế cho thấy, làn sóng rời đi thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 4 và có thể chứng kiến thêm 100.000 kỹ sư khác rời đất nước.

Ông Plugotarenko cho biết các nhà tuyển dụng nước ngoài sẽ rất vui khi chiêu mộ được nhân tài công nghệ từ Nga. Tuy nhiên cũng cho rằng các công ty đa quốc gia là một mối đe dọa và các công ty khởi nghiệp từ Hà Lan, Tây Ban Nha và Đức là một bất lợi khác đối với giới công nghệ Nga.

Sự việc đang khiến giới chức Nga hết sức quan tâm. Cuối tháng 3, tại Duma Quốc gia Nga (Quốc Hội Nga), các Bộ trưởng đã đưa ra các ưu đãi mới giành cho công ty công nghệ như thế chấp lãi suất thấp để các công ty này thu hút và giữ chân nhân viên. Giải pháp miễn thuế cũng được đưa ra tại cuộc họp này.

Các kế hoạch thảo luận cũng nói về chiến lược tạo ra các nền tảng công nghệ nội địa thay thế các công nghệ từ nước ngoài mà người Nga không thể mua được nữa.

Các doanh nghiệp Nga đã đồng ý tài trợ chung cho trên 20 ngành công nghiệp và mua sản phẩm thành quả để đẩy nhanh nỗ lực thay thế nhập khẩu. Đối với mảng thiết bị thông minh, Android là hệ điều hành mà Nga tập trung hướng tới bởi tính chất mở của nó.

Chí Dũng