|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Iran nghi ngờ thỏa thuận ngừng bắn khó duy trì, cảnh báo nguy cơ Israel tấn công trở lại

21:09 | 29/06/2025
Chia sẻ
Iran khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả cứng rắn nếu Israel phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và tổ chức các cuộc tấn công mới.

Ông Abdolrahim Mousavi, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran. (Ảnh: Syria Times). 

Iran nghi ngờ rằng thỏa thuận ngừng bắn với Israel do Mỹ làm trung gian sẽ không kéo dài và cảnh báo nước này sẵn sàng phản ứng với bất kỳ cuộc tấn công mới nào.

Hãng thông tấn Fars News Agency dẫn lời ông Abdolrahim Mousavi, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran: “Chúng tôi nghi ngờ Israel sẽ không tuân thủ các cam kết, bao gồm thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi sẵn sàng phản ứng cứng rắn nếu Israel tiếp tục tấn công”.

Ông Mousavi đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Arab Saudi Khalid bin Salman vào ngày 29/6.

Hôm 13/6, Israel bất ngờ không kích Iran, hạ sát một số nhân vật cấp cao trong quân đội và chương trình hạt nhân của nước này, bao gồm người tiền nhiệm của ông Mousavi, tờ Bloomberg cho hay. Cuộc tấn công đó khiến thị trường toàn cầu rối loạn và làm dấy lên nỗi lo xung đột sẽ lan rộng ra toàn khu vực.

Sau đó, Mỹ cũng tham gia vào cuộc chiến, ném bom vào ba cơ sở hạt nhân lớn của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đòn tấn công này đã “phá hủy” hạ tầng hạt nhân của Iran.

Tới ngày 24/6, chủ nhân Nhà Trắng ra thông báo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy nhiên, cả hai nước đều đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.

Iran cho biết 627 người nước này đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel. Trong khi đó, Israel ghi nhận 28 trường hợp tử vong và hơn 1.300 người bị thương trong cuộc giao tranh.

Giang

VIC tăng trần và trở lại nhóm ba chữ số, VN-Index áp sát vùng 1.450 điểm
Cổ phiếu trong hệ sinh thái Vin trở thành tâm điểm hút tiền trong phiên hôm nay. Trong đó, nổi bật nhất là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng hết biên độ lên 101.600 đồng/cp. Thanh khoản vọt tăng mạnh với gần 6,5 triệu cổ phiếu được giao dịch, trong đó gần 2,3 triệu được khớp lệnh ở giá trần.