|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Iran nêu tên 5 quốc gia được sử dụng eo biển Hormuz

20:14 | 26/03/2026
Chia sẻ
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã công bố tên những quốc gia được coi là “thân thiện” với Tehran và có thể cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Ông Seyed Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Iran. (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết nước này đã phép một số quốc gia “thân thiện” được sử dụng eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại.  

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Ngoại trưởng Araghchi: “Chúng tôi đã cho phép một số quốc gia thân thiện được đi qua eo biển Hormuz. Chúng tôi cho phép Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan quá cảnh”.

Cùng lúc đó, vị quan chức nhấn mạnh tàu thuyền có liên quan với kẻ địch của Iran sẽ không được phép đi qua tuyến hàng hải quan trọng này.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến. Khu vực này là vùng chiến sự, chú tôi không có lý do gì để cho phép tàu thuyền của kẻ địch và đồng minh của họ đi qua Hormuz. Nhưng tuyến đường này vẫn mở cửa với những nước khác”.

Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Việc Iran phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này kể từ đầu tháng 3 đã gây gián đoạn nghiêm trọng đến thị trường năng lượng, kéo giá dầu khí tăng vọt và khiến nhiều quốc gia lo ngại.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu eo biển Hormuz không được mở lại hoàn toàn.

Là một trong những quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu, trong những tuần gần đây Ấn Độ đã đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao để đảm bảo dòng chảy năng lượng qua Eo biển Hormuz không bị gián đoạn.

Ấn Độ nhận định nếu tình trạng phong tỏa kéo dài, an ninh nhiên liệu và phân bón của nước này và nhiều quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, theo tờ The Hindu. 

Giang

Từ cú rơi của PNJ đến bài toán khó cho nhà đầu tư cơ bản
Sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá PNJ lùi về 54.600 đồng/cp, kéo vốn hóa xuống dưới 28.000 tỷ đồng. Diễn biến này nhắc lại một câu hỏi luôn khó với nhà đầu tư cơ bản: khi rủi ro ngoài báo cáo tài chính xuất hiện, “doanh nghiệp tốt” còn là điểm tựa an toàn đến đâu?