|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Iran đe dọa tấn công thẳng vào đất Mỹ, an ninh quanh Nhà Trắng được thắt chặt

09:03 | 08/01/2020
Chia sẻ
Sau khi phóng hàng chục quả tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq, quân đội Iran lại đe dọa sẽ tấn công trực tiếp vào nước Mỹ nếu Mỹ trả đũa quân sự.
Iran đe dọa tấn công thẳng vào đất Mỹ, an ninh quanh Nhà Trắng được thắt chặt - Ảnh 1.

Nhà Trắng - nơi sinh sống và làm việc của các Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP.

Đêm 7/1, rạng sáng 8/1 theo giờ địa phương, căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq trúng hàng chục quả tên lửa và rocket các loại. Hiện chưa có con số thương vong cụ thể.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lập tức tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này, đồng thời coi đây là hành động trả thù cho cái chết của tướng Qasem Soleimani của Iran bị Mỹ hạ sát trong một vụ không kích ngày 2/1.

Thông qua kênh Telegram của mình, IRGC nói: “Lầu Năm góc tuyên bố nước Mỹ sẽ đáp trả các vụ tấn công của Iran. Nếu vậy, chúng tôi sẽ đánh lại thẳng vào đất Mỹ của các người”.

Ngoài ra, IRGC còn đe dọa: Nếu Iran bị đánh, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sẽ tấn công các thành phố lớn của những nước thân Mỹ ở Trung Đông như Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) và Haifa (Israel).

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết an ninh đã được thắt chặt ở khu vực xung quanh Nhà Trắng ngay trong đêm 7/1 (giờ Mỹ) sau khi có thông tin về việc căng thẳng với Iran leo thang nguy hiểm.

Cơ quan Mật vụ Mỹ (lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống và các lãnh đạo cấp cao Mỹ) từ chối đưa ra bình luận và chỉ nói chung chung rằng cơ quan này vẫn “liên tục đánh giá những mối đe dọa đối với các cá nhân cần được bảo vệ”.

Theo CNN, nhiều nhân viên Mật vụ Mỹ mang theo súng trường tấn công đã có mặt tại các chốt chặn gần Nhà Trắng.

Cũng theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang hội ý với các cố vấn cấp cao về vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ. Trong khi đó, nhiều trợ lí đang gấp rút chuẩn bị bài phát biểu cho ông Trump trước toàn thể người dân Mỹ.

Thời gian cụ thể của bài phát biểu vẫn chưa được ấn định và có thể bị hoãn lại do các thông tin vẫn đang được thu thập và cập nhật. 

Tuy nhiên theo hai nguồn tin riêng của CNN, nội dung bài phát biểu đang được soạn thảo và nhiều khả năng ông Trump sẽ lên tiếng với người dân Mỹ từ phòng Bầu Dục (Nhà Trắng) ngay trong đêm 7/1 theo giờ Mỹ, tức trưa 8/1 theo giờ Việt Nam.

Song Ngọc