Iran đe dọa phá hủy hạ tầng năng lượng vùng Vịnh sau tối hậu thư của ông Trump
Các binh sĩ Israel kiểm tra hiện trường một tòa nhà bị hư hại sau các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran tại Tel Aviv, Israel, vào ngày 22/3/2026. (Ảnh: Reuters).
Vào ngày 22/3, Iran cảnh báo sẽ tấn công hệ thống nước và năng lược của các nước láng giềng vùng Vịnh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư buộc nước này mở lại Eo biển Hormuz.
Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời người phát ngôn quân đội Ebrahim Zolfaqari: “Nếu kẻ địch tấn công hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran, mọi hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin… và các nhà máy khử muối nước thuộc sở hữu của Mỹ và các chế độ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tấn công, đúng như những cảnh báo trước đó”.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng viết trên mạng xã hội X rằng các cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu ở Trung Đông có thể bị “phá hủy đến mức không thể phục hồi” nếu các nhà máy năng lượng của Iran bị tập kích.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trong kịch bản các cơ sở năng lượng của nước này bị tấn công, Eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn và chỉ được mở lại sau khi những cơ sở này được xây dựng lại.
Nếu Iran thực sự nhắm vào hạ tầng điện trong khu vực, hậu quả có thể rất nghiêm trọng đối với các nước vùng Vịnh. Điện năng là yếu tố sống còn đối với các thành phố sa mạc, đặc biệt trong việc vận hành các nhà máy khử muối.
Các nhà máy sử dụng điện để lọc nước biển, qua đó đáp ứng 100% lượng nước tiêu dùng ở Bahrain và Qatar, hơn 80% nhu cầu nước uống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và 50% nguồn cung nước ở Arab Saud, tờ Reuters cho hay.
Loạt tuyên bố cứng rắn trên được đưa ra sau tối hậu thư của Tổng thống Mỹ. Cụ thể, trong bài đăng trên Truth Social vào lúc 19h44 ngày 21/3 theo giờ New York (tức 6h44 sáng 22/3 theo giờ Việt Nam), ông Trump đe dọa nếu Iran không hoàn toàn mở Eo biển Hormuz và chấm dứt các mối đe dọa trong vòng 48 giờ, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của nước này, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất.
Nguy cơ xung đột leo thang có thể sẽ gây áp lực đến giá tài sản rủi ro khi các thị trường toàn cầu mở cửa trở lại vào ngày 23/3. Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường của IG, dự đoán chứng khoán sẽ sụt giảm ngay khi phiên đầu tuần bắt đầu.
Mỹ và Israel cho biết đã làm suy yếu đáng kể năng lực phóng tên lửa của Iran sau ba tuần không kích dữ dội. Tuy vậy, Tehran vẫn cho thấy khả năng tiếp tục triển khai các cuộc tấn công.
Vào ngày 21/3, Tehran đã phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn khoảng 4.000 km nhằm vào một căn cứ quân sự của Mỹ - Anh tại Ấn Độ Dương.
Trong ngày 22/3, Iran đã tấn công hai thị trấn phía nam của Israel, khiến hàng chục người bị thương. Hai thị trấn đó nằm gần một số cơ sở quân sự của Israel, bao gồm Căn cứ Không quân Nevatim.
