Huyền thoại Warren Buffett chê bitcoin là ‘thuốc chuột’ nhưng vẫn đầu tư vào?
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/07/crawl-20250207104925799-20250207104925824.jpg?width=700)
Huyền thoại đầu tư Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Berkshire Hathaway. (Ảnh: Getty Images).
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn khổng lồ Berkshire Hathaway, đã nhiều lần nêu rõ lập trường của ông về tiền ảo. Nhìn chung, ông không phải là người hâm mộ của loại tài sản này.
Đơn cử như trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire vào năm 2018, Buffett đã gọi đồng tiền ảo lớn nhất thế giới bitcoin là “thuốc chuột”.
“Về tiền ảo nói chung, tôi có thể nói gần như chắc chắn rằng chúng sẽ có kết cục tồi tệ”, Buffett nhấn mạnh với CNBC vào cùng năm. “Chúng tôi không sở hữu bất kỳ đồng tiền ảo nào và chúng tôi sẽ không bao giờ đầu tư vào chúng”.
Cố nhà đầu tư Charlie Munger, cánh tay phải lâu năm của Buffett, còn cho rằng mua bán tiền mã hóa là biểu hiện của “chứng mất trí”.
Tuy nhiên, theo Fortune, các báo cáo gần đây cho thấy Berkshire và một số nhà quản lý đầu tư của tập đoàn có thể đang trở nên niềm nở hơn với tiền ảo.
Các báo cáo cho thấy Berkshire đã đầu tư vào Nu Holdings, một ngân hàng kỹ thuật số Brazil có nền tảng tiền ảo riêng và thường xuyên hỗ trợ thị trường tiền ảo.
Theo phía Nu Holdings, tập đoàn của Warren Buffett ban đầu rót 500 triệu USD vào ngân hàng này trong vòng gọi vốn Series G vào năm 2021, sau đó đầu tư thêm 250 triệu USD khác.
Sang năm 2022, Nu Holdings ra mắt nền tảng tiền ảo của riêng mình với tên gọi Nubank Cripto. Ban đầu, Nubank Cripto hỗ trợ bitcoin, ethereum và polygon. Nền tảng này hiện cho phép người dùng gửi, nhận và chuyển đổi tiền ảo.
Tỷ trọng của Nu Holdings trong danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire đã tăng từ mức 0,1% vào quý IV/2022 lên 0,4% trong quý III/2024, theo hồ sơ mà tập đoàn gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ.
Tính đến hết ngày 30/9/2024, Berkshire đang nắm giữ hơn 86 triệu cổ phiếu Nu Holdings với giá trị gần 1,2 tỷ USD. Vị thế này giúp Buffett và Berkshire hưởng lợi từ một doanh nghiệp mà trước đây ông tuyên bố không biết nhiều về nó.
“Tôi đã gặp đủ rắc rối với những thứ mà tôi nghĩ mình biết đôi chút”, Buffett từng nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC. “Tại sao tôi phải nắm giữ vị thế mua hay bán một tài sản mà tôi chẳng biết gì về nó?”
Tính đến phiên 6/2, giá cổ phiếu của Nu Holdings đã nhảy vọt 46,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giờ đây, khi Berkshire có vẻ đang thực hiện các khoản đầu tư liên quan đến tiền ảo, Fortune cho rằng Buffett có thể cần phải diễn đạt lại loạt tuyên bố cũ của ông.
Chẳng như ở cuộc họp cổ đông của Berkshire vào năm 2022, huyền thoại đầu tư từng bày tỏ: “Nếu bạn nói với tôi rằng bạn sở hữu tất cả bitcoin trên thế giới và chào bán cho tôi với giá 25 USD, tôi sẽ không mua vì tôi chẳng biết làm gì với chúng”.
“Tôi sẽ phải bán lại cho bạn bằng cách này hay cách khác. Bitcoin chẳng mang lại lợi ích gì cả”, ông nhấn mạnh với các cổ đông.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Berkshire có xu hướng cẩn trọng hơn trong các chiến lược đầu tư nói chung của tập đoàn.
Tính đến cuối quý III/2024, tập đoàn này đang nắm giữ hơn 325 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền, nhưng phần lớn số đó là tín phiếu kho bạc Mỹ.
Khối tiền mặt khổng lồ đó cho thấy Berkshire đang tránh xa việc đầu tư mạnh vào các cổ phiếu nóng, ngay cả khi thị trường chứng khoán đang trên đà tăng trưởng.
“Berkshire đã thành công trong nhiều thập kỷ bằng cách trở nên nhàm chán theo cách đó”, ông Meyer Shields, Giám đốc cấp cao tại ngân hàng đầu tư Keefe, Bruyette & Woods, nhận xét với Fortune vào tháng 11/2024.