|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hủy nghỉ Tết vì nhu cầu tăng vọt, nhiều nhà sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc tăng lương gấp vài lần cho công nhân

15:58 | 24/01/2020
Chia sẻ
Đã đóng cửa nhà máy để nghỉ Tết, hàng loạt công ty sản xuất khẩu trang kêu gọi công nhân trở lại làm việc xuyên Tết với cam kết tăng lương gấp 3, 4 lần mức bình thường.

Các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang kêu gọi công nhân quay lại làm việc xuyên Tết cổ truyền trong bối cảnh sản phẩm trong kho nhanh chóng hết nhẵn do người dân đua nhau mua khẩu trang để bảo vệ bản thân trước virus gây viêm phổi đang hoành hành ở Trung Quốc.

Nhiều cơ sở sản xuất khẩu trang hủy kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tăng lương cho công nhân để bảo đảm sản lượng.

Hủy nghỉ Tết vì nhu cầu tăng vọt, nhiều nhà sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc tăng lương gấp 4 cho công nhân - Ảnh 1.

Công nhân sản xuất khẩu trang trong một nhà máy ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm 22/1. Ảnh: Reuters

Dịch viêm phổi do một chủng virus hoàn toàn mới thuộc họ Corona gây ra đã khiến 17 người chết và gần 600 người ốm tại Trung Quốc có thể sẽ lan rộng hơn khi hàng trăm triệu người Trung Quốc trở về nhà để đón Tết cổ truyền. Đây là thời điểm mọi nhà máy ở Trung Quốc tạm nghỉ.

Lo ngại dịch trở thành đại dịch toàn cầu, Trung Quốc đã cách li 11 triệu dân ở thành phố Vũ Hán - tâm chấn của dịch. Tổ chức Y tế Thế giới ca ngợi quyết định của Bắc Kinh, song cũng tăng mức cảnh báo đối với virus. 

"Tình trạng thiếu khẩu trang nghiêm trọng hơn nhiều so với thông tin mà giới truyền thông công bố. Đa số bác sĩ và y tá khắp Trung Quốc đang thiếu khẩu trang, không chỉ ở Vũ Hán. Tình hình thật tồi tệ", Cao Jun, giám đốc một nhà máy ở thành phố Ninh Ba, phía đông Trung Quốc, thổ lộ hôm 22/1.

Cao tiết lộ các khách hàng của công ty đang cần tới 200 triệu khẩu trang y tế mỗi ngày, trong khi sản lượng của nhà máy là 400.000 chiếc/ngày. Hơn 20 công nhân đang làm việc 24/24 và phải trả lương cao gấp 4 lần bình thường cho họ. 

"Mục tiêu là tăng sản lượng từ ngày 27/1 (mùng 3 Tết) và đạt mức đỉnh vào ngày 1/2 khi có đủ 200 công nhân", Cao nhấn mạnh.

CMmask, một nhà sản xuất khác ở thị xã Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nói với Reuters rằng họ sẽ tăng lương gấp ba lần cho những công nhân quay lại nhà máy.

"Nhà máy của chúng tôi không còn sản phẩm, nhưng chúng tôi đã kéo dài thời gian làm việc từ 8h tới 21h", Hu Qinghui, phó giám đốc nhà máy của CMmask, phát biểu.

3M và Honeywell International - hai doanh nghiệp ở Mỹ - khẳng định họ sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm cung cấp khẩu trang liên tục trong dịp nghỉ Tết của người Trung Quốc, đồng thời cam kết các cửa hàng của họ sẽ không tăng giá.

Hôm 22/1, Bộ Công nghiệp Trung Quốc yêu cầu các chính quyền địa phương thảo luận với các nhà máy để khắc phục những khó khăn về nhân công trong dịp Tết cổ truyền, tăng tốc độ sản xuất và cố gắng để tăng nguồn cung ra thị trường, theo giới truyền thông nhà nước.

Nhiều doanh nghiệp khác - từ hãng dược tới nhà sản xuất nhiệt kế - cũng tuyên bố họ sẽ tăng tốc sản xuất. 

Xinlong, một nhà sản xuất bộ lọc và sợi dành cho khẩu trang, nói rằng một số nhà máy của công ty đã hủy việc nghỉ Tết cổ truyền.

Cửu Dương