Trong phiên VN-Index lấy lại đà tăng điểm kể từ cuối phiên chiều, giao dịch khối ngoại có tín hiệu tích cực khi chuyển mua ròng gần 227 tỷ đồng tại HOSE, trong đó tâm điểm là giao dịch cổ phiếu HPG. Đáng chú ý, nhóm này cũng chấm dứt chuỗi 16 phiên bán ròng tại HNX khi quay lại mua gom gần 7,12 tỷ đồng.
Trong quý III/2021, biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp lớn ngành thép như Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, ... đều thấp hơn so với quý II, tuy nhiên vẫn cao hơn so với các năm trước đây nhờ đẩy mạnh xuất khẩu với giá tốt.
Trong phiên thị trường rung lắc mạnh sau giai đoạn tăng nóng, khối ngoại chuyển trạng thái mua ròng hơn 282 tỷ đồng, có phần đối lập với tâm lý bán tháo trên thị trường. Trong đó, giao dịch tập trung ở cổ phiếu HPG với hơn 4,7 triệu đơn vị được mua ròng.
Lợi nhuận Hòa Phát dẫn đầu trong quý I nhưng rồi Vinhomes tăng tốc vượt lên trong quý II và III. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế của Vinhomes nhỉnh hơn Hòa Phát khoảng 0,5%.
Trong phiên VN-Index mất đà cuối phiên do đà lao dốc của VN30, khối ngoại đảo chiều bán ròng trở lại trên toàn sàn sau tuần giao dịch tích cực trước đó. Đáng chú ý, nhóm này quay lại chốt lời hơn 4 triệu cổ phiếu HPG sau khi mua gom trong tuần trước.
Tính theo giá trị tuyệt đối, chi phí lãi vay của Hòa Phát trong quý III vừa qua là mức cao chưa từng thấy. Tuy nhiên khi so sánh tương đối theo doanh thu, lãi vay đang có xu hướng giảm.
Giá than liên tục tăng trong khi giá quặng sắt đi xuống khiến cho than vươn lên trở thành nguyên liệu đắt nhất trong quá trình sản xuất thép của các doanh nghiệp dùng lò cao như Hòa Phát.
Trong phiên VN-Index đánh mất sắc xanh vào những phút cuối, bộ phận tự doanh CTCK tiếp đà bán ròng hơn 63 tỷ đồng. Trong đó, tâm điểm giao dịch thuộc về cổ phiếu HPG của Hòa Phát khi mã này bị rút ròng hơn 110 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index khi lấy đi hơn 1,8 điểm của chỉ số.
Tiêu thụ trong nước chậm lại vì dịch bệnh nhưng xuất khẩu thép vẫn lập đỉnh mới. Những doanh nghiệp tìm kiếm được khách hàng ở nước ngoài vẫn có thể lãi lớn.
Trong tuần VN-Index lấy lại đỉnh tháng 8, khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 1.170,5 tỷ đồng. Trong đó, giá trị vào ròng ở nhóm VN30 đạt trên 1.200 tỷ đồng, điều này cho thấy nhóm vốn hóa lớn đã trở lại hút tiền của khối tự doanh trong bối cảnh nhóm vốn hóa vừa và nhỏ chịu áp lực chốt lời ngắn hạn.
Từ các tên tuổi đầu ngành như HPG, HSG đến những cổ phiếu nhỏ hơn như VGS, TVN đều đi lên trong phiên 15/10 khi nhà đầu tư kỳ vọng nhu cầu thép sẽ tăng cao còn nguồn cung từ Trung Quốc suy giảm trong những tháng cuối năm.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.