|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hơn 130 mật vụ liên quan ông Trump phải cách li do COVID-19

13:01 | 14/11/2020
Chia sẻ
Theo đưa tin từ Washington Post hôm 13/11, hơn 130 nhân viên Sở Mật vụ Mỹ đã được lệnh cách li sau khi xét nhiệm dương tính với COVID-19 hoặc tiếp xúc với đồng nghiệp bị nhiễm bệnh.
Hơn 130 mật vụ liên quan ông Trump phải cách li do COVID-19 - Ảnh 1.

Mật vụ Mỹ quan sát sự kiện tranh cử của Tổng thống Trump tại Florida, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử. (Ảnh: Getty Images)

Hơn 130 mật vụ phải cách li chiếm khoảng 10% đội an ninh nòng cốt của Sở Mật vụ Mỹ. Theo nguồn tin thân cận của Washington Post, cụm dịch này được cho liên quan phần nào đến các sự kiện tranh cử của Tổng thống Trump.

Trong vài tuần trước ngày bầu cử, ông Trump đã duy trì một lịch trình vận động tranh cử tương đối bận rộn. Ông chủ Nhà Trắng tổ chức khá nhiều các sự kiện tranh cử qui mô lớn, song bị chỉ trích vì người tham dự ít đeo khẩu trang và thiếu giãn cách xã hội.

Dịch bệnh gần đây cũng đã ảnh hưởng đến một số nhân vật nổi bật trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nhà Trắng như Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, Giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị Nhà Trắng Brian Jack và cố vấn chiến dịch Corey Lewandowski.

Bản tin của Washington Post còn xuất hiện trong bối cảnh đại dịch đang bùng phát khủng khiếp trên toàn nước Mỹ. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, chỉ trong ngày 12/11, Mỹ báo cáo hơn 153.400 ca nhiễm mới.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere từ chối đưa ra bình luận và gợi ý nên chuyển câu hỏi về cụm dịch trên đến Sở Mật vụ Mỹ.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Sở Mật vụ Mỹ cho hay: "Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên mật vụ là điều tối quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ liên tục đánh giá các yêu cầu cần thiết để nhân viên mật vụ hoạt động trong thời kì đại dịch".

"Đồng thời, việc đánh giá liên tục cũng đảm bảo Sở Mật vụ Mỹ luôn trong tư thế sẵn sàng và có đủ nhân viên để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ và điều tra kết hợp quan trọng. Hai nhiệm vụ này chưa bao giờ bị suy yếu trong đại dịch", vị phát ngôn viên tiếp tục.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Sở Mật vụ Mỹ từ chối tiết lộ có bao nhiêu nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính hay đang cách li do vấn đề riêng tư và bảo mật.

Khả Nhân