|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hoãn SEA Games 31 tại Việt Nam vì dịch COVID-19

20:32 | 08/07/2021
Chia sẻ
Trong ngày 8/7, do ảnh hưởng dịch COVID-19, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) thông báo SEA Games 31 dự kiến diễn ra tại Việt Nam cuối năm 2021 sẽ bị hoãn lại và có thể tổ chức vào năm 2022.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) vào chiều ngày 8/7, sau khi xem xét, đánh giá kỹ lưỡng diễn biến của dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, cùng với đó là đề xuất hoãn tổ chức SEA Games 31 của nước chủ nhà Việt Nam.

Hoãn SEA Games 31 tại Việt Nam vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

SEA Games 31 có thể được lùi sang 2022. (Ảnh: TTXVN).

Các quốc gia thành viên SEAGF đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 nhưng do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp nên ngày hội thể thao lớn nhất của khu vực không thể diễn ra theo kế hoạch.

COVID-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam, với hàng nghìn ca lây nhiễm cộng đồng từ 27/4. Thực tế đó cộng với việc dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia Đông Nam Á khiến việc tập luyện của các VĐV bị ảnh hưởng, trong khi công tác vận động tiếp thị thương mại cũng khó đạt kết quả mong muốn.

Việc đảm bảo y tế cho khoảng 20.000 VĐV, HLV, quan chức, trọng tài, nhân viên hậu cần của các đoàn thể thao, chưa tính đến người hâm mộ, cũng là thách thức lớn. Trong tình hình đó, việc tổ chức SEA Games 2021 theo lịch trình dự kiến trong năm nay trở nên bất khả thi.

Nếu lùi SEA Games 31 sang năm 2022, các quốc gia cũng đề nghị thời gian tổ chức sẽ vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5. Tuy nhiên, các quốc gia cũng mong muốn có được thông tin sớm nhất để có thời gian chuẩn bị.

Theo kế hoạch ban đầu, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 - 2/12/2021 tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. Tại kỳ đại hội này, Việt Nam dự kiến đăng cai tổ chức 40 môn thể thao với 520 nội dung thi đấu, trong đó 26 môn sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Sơn Thạnh

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.