|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hầu hết công ty ở Singapore tin rằng tương lai vẫn bất định cho đến hết 2021

16:43 | 01/09/2020
Chia sẻ
Khoảng 66% doanh nghiệp lớn và 61% công ty vừa và nhỏ cho rằng mọi thứ sẽ “tiếp tục bất định” trong năm 2021 tới.

Theo khảo sát của Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, gần 2/3 số doanh nghiệp Singapore tin rằng trong năm 2021 tới, các hoạt động thương mại của nền kinh tế vẫn sẽ tiếp tục ở cấp độ thấp như hiện tại.

Cụ thể, khoảng 66% doanh nghiệp lớn và 61% công ty vừa và nhỏ cho rằng mọi thứ sẽ "tiếp tục bất định" trong 12 tháng tới của năm 2021. 1/5 số doanh nghiệp dự đoán làn sóng dịch thứ hai dẫn đến một đợt suy thoái kinh tế khác ở Singapore, chỉ 10% tin rằng điều tồi tệ nhất đã qua và 8% mong đợi vắc xin COVID-19 sẽ giúp hồi phục nền kinh tế.

Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore đã nhận được 225 câu trả lời từ ngày 7-21/8 về những hỗ trợ nào mà doanh nghiệp vẫn cần khi Singapore đang chiến đấu với cuộc suy thoái tồi tệ nhất vì COVID-19.

Ngoài ra, số liệu còn cho thấy một số thông tin thú vị khác như:

- 29% doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn thu gọn ít nhất một lĩnh vực kinh doanh.

- Quản lí nhân lực được coi là thách thức hàng đầu của các doanh nghiệp (63%), khó khăn tiếp theo là nhu cầu không chắc chắn (60%) và dự kiến loại bỏ sự hỗ trợ của chính phủ (51%).

- Giảm chi phí và hỗ trợ thuê là những lĩnh vực ưu tiên mà chính phủ nên hỗ trợ thêm

- 23% doanh nghiệp tham gia cho rằng chi phí liên quan đến nhân lực nước ngoài là một "chi phí lớn" trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành.

-Gần 2/3 công ty kì vọng sẽ duy trì số lượng nhân viên hiện tại trong 12 tháng tới.

Anh Đào (Theo Bloomberg)