Ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc tập đoàn Rosatom khẳng định sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghiệp, nội địa hoá các sản phẩm hạt nhân cho Việt Nam, phát triển ngành khoa học, công nghiệp hạt nhân… với tầm nhìn hàng trăm năm.
Dự thảo Kế hoạch năng lượng chiến lược của Chính phủ Nhật Bản nêu rõ nước này sẽ sử dụng càng nhiều năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân càng tốt.
Việt Nam và Nga hợp tác triển khai Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới công suất 10 MW, mục tiêu sản xuất dược chất phóng xạ, chiếu xạ silic tạo vật liệu bán dẫn sản xuất chip.
Thủ tướng đề nghị phía Nga và Rosatom hợp tác với Việt Nam trong công nghệ hạt nhân, vì mục đích hòa bình nhất là trong lĩnh vực năng lượng. Trên cơ sở đó, mở rộng ra các lĩnh vực cụ thể như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, vận tải …
Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom, ông Alexey Likhachev cho biết công ty vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu toàn cầu và lập kỷ lục mới vào năm 2023.
Mỹ hiện đang đặt khoảng 100 quả bom hạt nhân tại các căn cứ trải khắp châu Âu. Trong khi đó, Nga chỉ đang triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình, và dự kiến sắp đưa sang Belarus.
Trung Quốc đã nhập hàng chục tấn uranium từ Nga để phục vụ cho nhà máy hạt nhân mới. Mỹ lo ngại Bắc Kinh sẽ sử dụng số nhiên liệu này để mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.
Dù có số lượng đầu đạn tương đương nhau, Nga đang nắm lợi thế tuyệt đối về vũ khí hạt nhân chiến thuật - loại vũ khí với tầm bắn ngắn, sức công phá không cao nhưng dễ được sử dụng trên chiến trường hơn.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24/8 đã kêu gọi đẩy nhanh việc phục hồi sản xuất điện hạt nhân ở nước này trong nỗ lực giải quyết tình trạng giá năng lượng nhập khẩu tăng cao liên quan đến xung đột tại Ukraine.
Nga và Ukraine đều phát đi những cảnh báo và cáo buộc lẫn nhau về một vụ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân đang do phía Moscow kiểm soát trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo quốc tế là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có mặt tại Ukraine.
Xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng một cách an toàn là một bước quan trọng và cũng là bước cuối cùng của quá trình phát điện bằng năng lượng hạt nhân.
Nằm phía dưới thủ đô Helsinki là một hệ thống boong ke khổng lồ, đầy đủ chỗ ở, thức ăn, tiện nghi sinh hoạt và chỗ trú ẩn cho hàng trăm nghìn người trong trường hợp Phần Lan bị tấn công. Những nơi khác trên đất Phần Lan cũng có các hầm tránh bom tương tự.
Lợi thế cạnh tranh của ngân hàng dần dịch chuyển từ mạng lưới chi nhánh rộng khắp và siêu ứng dụng sang khả năng "tàng hình" vào các nền tảng số bên thứ ba thông qua hệ sinh thái API mở.