Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ dẫn địa lý” do Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức sáng 1-12.
Sau “bong bóng” bất động sản và chứng khoán, Trung Quốc nay lại phải đối mặt với “bong bóng” hàng hóa, bởi dòng tiền nóng đổ về thị trường này ngày càng tăng mạnh.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của cả nước 11 tháng qua ước đạt 29,1 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Là thị trường tiêu thụ lớn nhất của hầu hết các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam, nhưng cách chơi của thị trường Trung Quốc cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch rất khó hiểu, nên các doanh nghiệp cần lưu ý.
Liên bang Nga được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi hiệp định Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) có hiệu lực. Tuy nhiên, để thâm nhập vào thị trường này, các doanh nghiệp Việt vẫn gặp khó khăn trong khâu thanh toán.
Trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam tiếp tục đứng đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về kim ngạch xuất khẩu cũng như tổng kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều với Canada.
Trường hợp tâm lý đầu tư phụ thuộc nhiều vào cảm xúc, thị trường chứng khoán có thể sẽ phản ứng thái quá khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất. Tuy nhiên, chứng khoán cuối năm sẽ có một số yếu tố hỗ trợ.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính hết tháng 10, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt khoảng 140,6 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai nước có lượng hàng xuất khẩu vào Việt Nam lớn nhất, đạt lần lượt là 40,24 tỷ USD và 26 tỷ USD.
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) kết thúc đàm phán song phương hồi tháng 12/2015 và đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục phê chuẩn để năm 2018 có hiệu lực.
Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa thừa nhận thỏa thuận tự do thương mại mới của Liên minh châu Âu (EU) với Mỹ không còn khả thi sau việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Ngày 16/11, các quốc gia Trung Mỹ và Hàn Quốc đã thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) chung, theo đó sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 95% hàng hóa xuất khẩu của hai bên.
Nguồn vốn dự kiến mà các DN chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho dịp Tết Đinh Dậu 2017 tại TPHCM khoảng 17.068 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là gần 6.852 tỷ đồng.