Giá heo hơi hôm nay (29/11) đồng loạt giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg ở khu vực phía Nam. Trong tuần qua, bệnh dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tái phát trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.
Các doanh nghiệp hai bên cần tăng cường tận dụng những lợi ích của FTA Việt Nam – Chile và CPTPP, để xích lại gần nhau hơn thông qua các hoạt động kết nối chuỗi cung ứng, sản xuất và xuất khẩu.
Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 12 cho Anh, lượng và trị giá chè nhập khẩu từ Việt Nam tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2020, đạt 881 tấn, trị giá 2 triệu USD.
Tháng 10, xuất khẩu sắn và các sản phẩm sắn sang Trung Quốc chiếm 92,9% tổng lượng sắn xuất khẩu của cả nước, đạt 208,61 nghìn tấn, trị giá 81 triệu USD, tăng 22,3% về lượng và tăng 21,1% về trị giá so với tháng 9.
Do tình hình dịch COVID-19 khiến người dân Mỹ ở trong nhà nhiều hơn và họ có nhu cầu sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ đồ nội thất gỗ mới thay thế với thói quen tiêu dùng đồng bộ nên kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng cao.
Giá cà phê hôm nay (28/11) tăng giảm trái chiều tại rải rác một số địa phương. Mức thu mua trung bình hiện đạt ngưỡng 33.000 đồng/kg. Giá tiêu cũng nhích nhẹ 500 đồng/kg trong hôm nay.
Giá heo hơi hôm nay 28/11 tăng nhẹ tại miền Bắc trong khi các tỉnh phía Nam đồng loạt giảm. Sau một thời gian khống chế, mới đây, bệnh dịch tả heo châu Phi lại tái phát ở một số địa phương tại Hà Nội như Đông Anh, Thường Tín, Phú Xuyên…
Giá heo hơi hôm nay 27/11 tăng nhẹ tại khu vực phía Bắc và đi ngang tại miền Nam và miền Trung, Tây Nguyên. Bình Định đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các trang trại và hộ chăn nuôi tự thực hiện đảm bảo các điều kiện về an toàn dịch bệnh.
Bước vào quí IV, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang một số thị trường chính đã chuyển biến tích cực. Nhờ đó, xuất khẩu cá ngừ trong tháng 10 đã khởi sắc so với cùng kì năm 2019.
Kể từ tháng 8, giá trị xuất khẩu cá tra đã bắt đầu có chiều hướng đi lên. Trong đó, tháng 10, xuất khẩu sang Trung Quốc - Hồng Kông, Hà Lan và Anh tăng trưởng tốt.
Giá cà phê hôm nay (27/11) điều chỉnh tăng 700 đồng/kg tại hầu hết các địa phương. Trong đó, mức thu mua cao nhất là 34.700 đồng/kg. Giá tiêu cũng tiếp đà tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg trong hôm nay.
Giá heo hơi hôm nay (27/11) đồng loạt chững giá tại miền Nam và miền Trung, Tây Nguyên. Riêng khu vực phía Bắc ghi nhận giá thu mua đi lên tại rải rác một số địa phương với mức cao nhất là 68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 26/11 tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước, nguyên nhân dịch tả xuất hiện trở lại là do mầm bệnh từ ổ dịch cũ tái phát; một số hộ chăn nuôi mua heo giống không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.
Xuất khẩu chè tới hầu hết thị trường trong 10 tháng năm 2020 đều giảm cả về lượng và trị giá, trừ thị trường Ấn Độ, do sản lượng chè của nước này thấp trong khi nhu cầu tiếp tục tăng.
Trong 8 tháng đầu, Việt Nam là thị trường lớn thứ 4 cung cấp cao su cho Ấn Độ với 38.970 tấn, trị giá 57,29 triệu USD, giảm 54,7% về lượng và giảm 55,4% về trị giá so với cùng kì năm 2019.
Nhập khẩu hạt điều của Anh từ Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 11,8 nghìn tấn, trị giá 70,67 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và giảm 20,4% về trị giá so với cùng kì năm 2019.
Giá cà phê hôm nay (26/11) quay đầu tăng từ 100 - 300 đồng/kg tại nhiều địa phương. Thị trường hồ tiêu cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 500 đồng/kg lên ngưỡng cao nhất là 58.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 26/11 tiếp đà giảm từ 1.000 - 3.000 đồng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Miền Bắc vẫn là khu vực có mức giao dịch thấp nhất toàn quốc, dao động trong khoảng 65.000 - 68.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 25/11 giảm mạnh từ 1.000 - 4.000 đồng/kg tại một loạt địa phương trên toàn quốc. Sau hai trận lũ liên tiếp, dịch tả heo châu Phi đã tái phát trở lại tại tỉnh Hà Tĩnh với số lượng heo hơi phải tiêu hủy nhiều hơn so với đầu năm.
Trong khi tỷ giá trung tâm vẫn neo ở mức cao, thị trường ngoại tệ chứng kiến hiện tượng hiếm gặp: Tỷ giá tự do liên tục lao dốc và chính thức xuyên thủng mức giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Sự đứt gãy cầu ngoại tệ phi chính thức và sức hấp dẫn của lãi suất VND được xem là hai tác nhân chính dẫn đến hiện tượng này.