|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hãng bia Corona Extra được biết đến nhiều hơn nhờ trùng tên với loại virus cúm từ Vũ Hán

16:39 | 30/01/2020
Chia sẻ
Với tên gọi Corona Extra, hãng bia của Mexico đã bị Google hiểu nhầm với tên gọi của chủng virus viêm phổi có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Hãng bia Corona Extra đến từ Mexico đã bất ngờ trở nên nổi tiếng sau khi có tên gọi trùng với chủng virus cúm corona có xuất xứ từ Vũ Hán, Trung Quốc. Theo Business Insider, số lượt tìm kiếm về hãng bia này đã tăng đột biến trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 18/1 đến 26/1, công cụ Google Trends đã thống kê được lượt tìm kiếm với từ khóa "corona beer virus" tăng gấp 24 lần. 

Với từ khóa "beer virus", số lượt tìm kiếm tăng khoảng 8,5 lần trong khi từ khóa "beer coronavirus" là hơn 34 lần.

Hãng bia Corona Extra được biết đến nhiều hơn nhờ trùng tên với loại virus từ Vũ Hán - Ảnh 1.

Các từ khóa liên quan tới virus corona trên Google phần nào hướng người dùng tới các kết quả về hãng bia Corona Extra. Ảnh: Corona Extra.

Cùng xuất hiện với những từ khóa kể trên chính là hình ảnh những chai bia mang thươg hiệu Corona Extra của Mexico. Điều này vô tình khiến hãng bia này được biết đến nhiều hơn trên toàn thế giới.

Trên thực tế, Corona Extra là một trong những hãng bia bán chạy nhất tại Mexico. Tại Mỹ, Corona Extra cũng là một trong những thức uống nhập khẩu có doanh số hàng đầu.

Dù vậy, không có bất kì sự liên hệ nào giữa loại virus có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc với hãng bia của Mexico, bất chấp việc cả hai cùng có tên "Corona".

Hãng bia Corona Extra được biết đến nhiều hơn nhờ trùng tên với loại virus từ Vũ Hán - Ảnh 2.

Mức giá cổ phiếu của Cervecería Modelo, công ty mẹ của Corona không ảnh hưởng nhiều sau sự nhầm lẫn hi hữu trên. Ảnh: Joonas Tuhkuri.

Trong tiếng Latin, Corona có nghĩa là vương miện. Virus viêm phổi có nguồn gốc từ Vũ Hán có hình vương miện nếu soi dưới kính hiển vi. Đây chính là nguồn gốc tên gọi của chúng. 

Tuy vướng phải sự nhầm lẫn hi hữu này, nhưng mức giá cổ phiếu của công ty mẹ của Corona Extra cũng không bị tác động tiêu cực. Nên nhớ trong quá khứ sau khi đại dịch Aids bùng nổ trong những năm 80 của thế kỉ trước, doanh thu của công ty bán đồ ăn kiêng Ayds đã bị sụt tới 50%.

Tiểu Phượng