|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nối gót Pony của Tencent và Robin Li của Baidu, Jack Ma cam kết góp 14,5 triệu USD ngăn dịch virus corona

12:49 | 30/01/2020
Chia sẻ
Jack Ma, đồng sáng lập tập đoàn Alibaba, là nhân vật tiếng tăm mới nhất cam kết hỗ trợ để chống lại sự bùng phát của virus corona.

Theo Bloomberg, thông qua quĩ từ thiện của mình, người đàn ông giàu nhất Trung Quốc sẽ quyên tặng 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 14,5 triệu USD) cho nỗ lực ngăn chặn dịch viêm phổi ở Vũ Hán lây lan, đồng hành cùng cam kết hỗ trợ của vợ chồng tỉ phú Bill Gates và vợ.

Khoản tiền quyên góp của tỉ phú Jack Ma sẽ cộng dồn với cam kết thành lập quĩ từ thiện 1 tỉ nhân dân tệ và chia sẻ chuyên môn về trí tuệ nhân tạo với các nhà nghiên cứu của Alibaba Group Holding.

Nối gót Pony của Tencent và Robin Li của Baidu, Jack Ma cam kết quyên góp 14,5 triệu USD ngăn dịch viêm phổi Vũ Hán - Ảnh 1.

Jack Ma là tỉ phú ngành công nghệ tiếp theo tham gia vào cuộc chiến chống lại sự bùng phát của virus corona. (Ảnh: South China Morning Post)

"Chúng tôi biết rằng cuộc chiến giữa loài người và bệnh dịch là một hành trình dài", quĩ từ thiện của tỉ phú Jack Ma và Alibaba thông báo trên tài khoản Weibo. "Số tiền này sẽ hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu và phòng ngừa dịch bệnh".

Ngành công nghệ Trung Quốc phản ứng khá nhanh chóng trước sự bùng phát của virus corona.

Tỉ phú Pony Ma của Tencent Holdings đã quyên góp 300 triệu nhân dân tệ hàng hóa  và sẽ cung cấp dịch vụ lập bản đồ cũng như hệ thống hóa dữ liệu cho chính quyền địa phương. 

Ứng dụng đặt xe Didi Chuxing chuyên chở nhân viên y tế trên các phương tiện được chỉ định tại một số thành phố nhất định.

Tỉ phú Robin Li của Baidu và chủ sở hữu của TikTok - ByteDance, cũng hỗ trợ tài chính cho nỗ lực ngăn chặn dịch.

Trong khi Jack Ma và Alibaba bị cáo buộc bắt nhân viên làm quá giờ, nhiều công ty như Tencent lại kéo dài kỉ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay thêm một tuần trước sự bùng phát của virus corona.

Khả Nhân

Giá dầu lên cao tác động như thế nào tới từng doanh nghiệp dầu khí?
Đà tăng của giá dầu đang làm nổi bật sự phân hóa trong bức tranh doanh nghiệp niêm yết. Nhóm dầu khí, vận tải và một số doanh nghiệp hạ nguồn được hưởng lợi từ mặt bằng giá cao, trong khi các đơn vị điện khí chịu sức ép lớn hơn từ chi phí nhiên liệu đầu vào.