|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cố vẫn Nhà Trắng: Mỹ sẽ vẫn áp thuế lên hàng hoá Trung Quốc dù virus corona bắt đầu ảnh hưởng tới tăng trưởng

07:30 | 30/01/2020
Chia sẻ
Hôm 29/1, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã phản bác ý tưởng Washington sẽ gỡ bỏ thuế quan đánh lên hàng nhập khẩu Trung Quốc nếu virus corona gây chết người bắt đầu gây áp lực lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

"Đây là ý tưởng đến từ Phố Wall, và theo tôi, việc mang nó ra thảo luận thực sự gây hại cho toàn bộ khủng hoảng này", ông Navarro nhận định. 

Cố vẫn Nhà Trắng: Mỹ sẽ vẫn áp thuế lên hàng hoá Trung Quốc dù virus corona bắt đầu ảnh hưởng tới tăng trưởng - Ảnh 1.

Ông Peter Navarro, cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ông Navarro trả lời câu hỏi của Carl Quintanilla đền từ CNBC, người đã hỏi liệu có gỡ thuế hay không nếu Trung Quốc tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận thương mại giai đoạn một nhưng bắt đầu thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị tổn thương vì virus corona.

Hiện tại, virus corona đã giết chết ít nhất 132 người và lây nhiễm hơn 6.150 người trên toàn thế giới, với Trung Quốc là tâm điểm của vụ dịch.

Các công ty tại Trung Quốc đã đóng cửa hàng, nhà máy và văn phòng đóng cửa vì quốc gia châu Á nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của virus. Một số người đã cảnh báo về sự gián đoạn nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng ở Trung Quốc, với ít nhất CEO Mỹ dự đoán tác động có thể kéo dài tới 6 tháng.

Bình luận của ông Navarro được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kí thành luật phiên bản mới của Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, đưa Canada thành quốc gia cuối cùng cần phê chuẩn.

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Thỏa thuận Mỹ - Mexico - Canada vào ngày 16/1, một ngày sau khi ông Trump chính thức kí một thỏa thuận giai đoạn một với một Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc đã vướng vào cuộc chiến thương mại kéo dài, với mỗi bên đã áp thuế trị giá hàng tỉ USD lên các mặt hàng của mỗi quốc gia.

Thỏa thuận giai đoạn một được coi là bước đầu tiên trong các cuộc đàm phán lớn hơn để đạt được một thỏa thuận thương mại.

Mặc dù nó gồm các biện pháp đối với các vấn đề như đánh cắp tài sản trí tuệ và tiếp cận thị trường Trung Quốc, nhưng không gỡ bỏ toàn bộ thuế quan, điều mà cộng đồng doanh nghiệp muốn thấy.

"Chúng tôi ko gỡ  thuế quan, nhưng tôi sẽ đồng ý bỏ các mức thuế đó nếu chúng tôi có thể thực hiện giai đoạn hai", ông Trump cho biết tại thời điểm đó. 

Về vấn đề xóa bỏ thuế quan do virus corona, ông Navarro nói: "Hãy nhớ tại sao lại áp thuế quan".

"Các mức thuế được áp dụng vì Trung Quốc thực hiện các khoản trợ cấp bất công lớn. Họ sử dụng các doanh nghiệp nhà nước để đưa công ty và công nhân Mỹ ra khỏi hoạt động kinh doanh. Và các mức thuế cũng đảm bảo rằng chúng tôi sẽ quay lại giai đoạn hai", ông nhận định.

Lyly Cao