|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc trao bộ gen virus corona cho Nga để tìm vắc xin

20:46 | 29/01/2020
Chia sẻ
Nga và Trung Quốc đang hợp tác để phát triển một vắc xin chống virus corona và Bắc Kinh đã chuyển bộ gen của virus này cho Moscow, truyền thông Nga xác nhận. Các chuyên gia Mỹ và Australia cũng đang nỗ lực phát triển vắc xin chống lại virus này.
Trung Quốc trao bộ gen virus corona cho Nga để tìm vắc xin - Ảnh 1.

Người dân chờ đợi tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc (Ảnh: AFP)

“Các chuyên gia Nga và Trung Quốc đã bắt đầu phát triển một vắc xin”, lãnh sự quán Nga tại tỉnh Hàng Châu cho biết trong một tuyên bố.

“Phía Trung Quốc đã chuyển hệ gen của virus corona cho Nga, cho phép các nhà khoa học Nga nhanh chóng phát triển các thí nghiệm nhanh nhằm xác định virus trong cơ thể người trong vòng 2 giờ”, tuyên bố nói thêm.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nhà khoa học Nga và Trung Quốc phối hợp cùng nhau hay nghiên cứu riêng rẽ.

Nga, hiện chưa phát hiện ca nhiễm virus corona nào, từ ngày 28/1 đã bắt đầu kiểm tra toàn bộ du khách nước này trở về từ Trung Quốc nhằm đề phòng nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm phổi lạ.

Nga cũng đang thảo luận với phía Trung Quốc để sơ tán toàn bộ các công dân từ thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc, tâm của dịch bệnh.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã yêu cầu cơ quan giám sát an toàn người tiêu dùng Nga trình lên chính phủ trong ngày hôm nay về các cách thức nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Giới chức Nga đã đóng cửa một số biên giới trên đất liền với Trung Quốc ở vùng Viễn Đông cho tới ngày 7/2 để đề phòng dịch bệnh.

Tính tới hôm nay, số người chết do nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) tại Trung Quốc đã tăng lên 132 người và 5.974 người nhiễm bệnh. Với con số này, tổng số người nhiễm virus corona mới đã vượt số người nhiễm SARS trong đợt dịch năm 2003. Theo Tổ chức Y tế thế giới, đại dịch SARS đã khiến 5.327 người mắc bệnh tại Trung Quốc trong 9 tháng và khiến 349 người tử vong.

Trước sự diễn biến khó lường của dịch bệnh, các nước trên thế giới đang nỗ lực trong cuộc chiến nhằm phát triển vắc xin chiến đấu với virus corona.

Phát triển vắc xin phải mất ít nhất vài tháng

Mỹ ngày 28/1 cho biết đang phát triển một vắc xin, nhưng phải mất 3 tháng để bắt đầu các cuộc thử nghiệm đầu tiên và mất thêm 3 tháng nữa để thu thập dữ liệu.

Tại Hong Kong, giáo sư Yuen Kwok-yung, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, hôm qua cho biết các nhà nghiên cứu tại đặc khu đã phát triển một vắc xin nhưng phải mất vài tháng để thử nghiệm trên động vật và mất ít nhất 1 năm nữa để tiến hành các thử nghiệm trên người trước khi đưa vào sử dụng.

Còn các nhà khoa học tại in Melbourne, Australia hôm nay cho hay họ đã phát triển một phiên bản phòng thí nghiệm của virus corona chủng mới dựa trên mẫu vật lấy từ một bệnh nhân bị nhiễm dịch. Đây là lần đầu tiên virus này được phát triển trong môi trường phòng thí nghiệm bên ngoài Trung Quốc. Đây được xem động thái đột phá trong quá trình nghiên cứu tạo ra vắc xin thích hợp để chống lại virus corona.

An Bình