|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàng loạt doanh nghiệp và hãng hàng không hủy chuyến đến Trung Quốc vì virus corona

16:22 | 29/01/2020
Chia sẻ
Facebook trở thành công ty lớn đầu tiên của Mỹ tuyên bố đình chỉ du lịch Trung Quốc sau cảnh báo của Chính phủ Mỹ về virus corona.
Hàng loạt doanh nghiệp và hãng hàng không hủy chuyến đến Trung Quốc vì virus corona - Ảnh 1.

Hành khách đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm virus corona tại sân bay quốc tế Toronto Pearson, Canada, ngày 26/1/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhiều hãng hàng không trong đó có United Airlines Holdings Inc cho biết, họ đã hủy một số chuyến bay đến Trung Quốc giữa bối cảnh nhu cầu di chuyển của người dân giảm mạnh, trong khi các công ty quốc tế cũng khuyến khích nhân viên của mình cẩn trọng giữa bối cảnh dịch bệnh viêm phổi liên quan đến siêu virus corona đang gây sợ hãi trên toàn thế giới.

Chính phủ Mỹ đã cảnh báo người dân nên cân nhắc việc ghé thăm Trung Quốc, trong khi London kêu gọi trì hoãn tất cả các chuyến du lịch, ngoại trừ với lý do thiết yếu, đến khu vực Trung Quốc đại lục. Cùng với đó, Hàn Quốc cũng khuyến khích công dân của mình ở lại trong nước.

Trong giới doanh nghiệp, Facebook trở thành công ty lớn đầu tiên của Mỹ tuyên bố đình chỉ du lịch Trung Quốc sau cảnh báo của Chính phủ Mỹ thông qua việc yêu cầu nhân viên tạm dừng các chuyến du lịch không cần thiết đến Trung Quốc đại lục và cho phép làm việc tại nhà nếu họ đang ở đó.

Cùng với Facebook, hãng hàng không United Airlines có trụ sở tại Chicago cho biết họ đã tạm dừng 24 chuyến bay từ Mỹ đến các địa điểm Bắc Kinh, Hong Kong và Thượng Hải trong khoảng thời gian từ ngày 1-8/2 do nhu cầu sụt giảm đáng kể.

Trong khi đó, ngân hàng HSBC (Anh) đã thông qua lệnh cấm tất cả nhân viên tới Hong Kong (Trung Quốc) trong vòng hai tuần và đến Trung Quốc đại lục cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, ngân hàng có trụ sở ở Anh cũng yêu cầu những nhân viên gần đây đã đến thăm đất nước châu Á tự thực hiện chế độ kiểm dịch 14 ngày – được cho là thời gian ủ bệnh của virus corona. Đối thủ của HSBC ở Mỹ là Goldman Sachs cũng đã áp đặt các biện pháp tương tự, theo thông tin từ Reuters.

Tại Hàn Quốc, nhà sản xuất thiết bị gia dụng LG Electronics Inc đã ban hành lệnh cấm du lịch hoàn toàn đến Trung Quốc và đã khuyến khích những nhân viên đang công tác ở nước này trở về nhà nhanh nhất có thể, một phát ngôn viên của LG cho biết.

Cùng với đó, nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix Inc cho biết, họ đang kêu gọi nhân viên hạn chế tham gia vào tất cả các chuyến du lịch không cần thiết đến Trung Quốc, trong khi nhóm ngân hàng Standard Chartered hạn chế các chuyến đi hai chiều đến và đi từ cả Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Tại Đức, nhà cung cấp ô tô Webasto, có 11 địa điểm tại Trung Quốc, bao gồm cả Vũ Hán, đã tạm dừng tất cả các chuyến đi công tác đến và đi từ Trung Quốc sau khi một nhân viên của Webasto bị nhiễm bệnh. Honda Motor Co cũng cho biết họ khuyến nghị nhân viên tránh đi du lịch đến Trung Quốc, trong khi Nissan Motor Co cho biết họ có kế hoạch sơ tán nhân viên Nhật Bản và gia đình của họ ở Vũ Hán thông qua những chuyến bay do chính phủ thuê.

Ngoài United Airlines, một vài hãng hàng không khác cũng cho biết họ đang điều chỉnh lịch trình bay giữa bối cảnh giới doanh nghiệp đánh giá lại rủi ro du lịch Trung Quốc. Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc là Air Seoul cho biết, họ sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc, trong khi hãng China Airlines của vùng lãnh thổ Đài Loan cũng dời lịch và hủy một số chuyến bay đến Trung Quốc cho tới ngày 10/2.

Hãng hàng không Air Canada cho biết, họ đã hủy một vài trong số 33 chuyến bay hàng tuần đến Trung Quốc, trong khi hãng Cathay Pacific Airlines của Hong Kong cho biết họ sẽ cắt giảm thời gian lưu trú của cho phi hành đoàn tại tất cả các điểm ở Trung Quốc đại lục. Điều này sẽ dẫn đến một số thay đổi trong lịch trình chuyến bay của hãng.

Phương Nga