|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hai mẹ con kiếm hơn 10 tỉ USD nhờ cung cấp dịch vụ luyện thi công chức

08:57 | 20/11/2019
Chia sẻ
Bằng cách cung cấp dịch vụ luyện thi công chức cho hơn 2 triệu người ở Trung Quốc, một người đàn ông ở Trung Quốc và mẹ đã gây dựng gia sản trị giá 10,2 tỉ USD.

Lý Vĩnh Tân, 43 tuổi, và người mẹ Lu Zhongfang đang là hai doanh nhân giàu nhất trong lĩnh vực giáo dục ở Trung Quốc, theo danh sách "China Rich List 2019" mà tổ chức Hurun vừa công bố hôm 14/11.

Hành trình trở thành tỉ phú của hai mẹ con

Vào ngày 20/11, tổng tài sản của Vĩnh Tân và mẹ đạt 10,2 tỉ USD, tăng hơn 250% so với một năm trước.

Bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục vào năm 1999. Trong thập kỉ đầu của thế kỉ 21, ông Vĩnh Tân và mẹ nhanh chóng nhận thấy luyện thi công chức là một nhu cầu rất lớn ở Trung Quốc. 

Vì thế, họ chuyển hướng cung cấp các dịch vụ chuẩn bị cho những kỳ thi công chức bằng việc thành lập công ty Offcn Education Technology năm 2010.

thi cong chuc

Hàng trăm nghìn người thi tuyển công chức ở Trung Quốc hàng năm. Ảnh: China Daily

Offcn Education Technology đặt trụ sở tại Bắc Kinh và chuyên đào tạo những người muốn tham gia các kỳ thi công chức và kì thi chuyên môn khác. 

Khoảng 2,3 triệu học viên tham gia các chương trình đào tạo tại 880 địa điểm của Offcn ở 319 thành phố của Trung Quốc mỗi năm. 

Trước khi trở thành nhà đầu tư sớm nhất vào công ty của con trai rồi trở thành tỉ phú, bà Lu Zhongfang là một công nhân về hưu.

Hiện tại Offcn Education Technology là một công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu ở Trung Quốc. Giá cổ phiếu của công ty trong ngày 19/11 là hơn 20 nhân dân tệ/cổ phiếu.

Cuộc đua giành "bát cơm vàng"

Số lượng người dự thi công chức ở Trung Quốc luôn ở mức trên 1 triệu trong vài năm qua. Chẳng hạn, hơn 1,5 triệu người đã nộp đơn tham dự kì thi vào ngày 10/12 năm ngoái để giành 28.533 công việc. 

Kì thi hàng năm là bước đầu tiên để các ứng viên giành một vị trí làm việc trong cơ quan nhà nước.

Giới truyền thông mô tả đây là cuộc chiến giành "bát cơm sắt" hay "bát cơm vàng" ở quốc gia gần 1,4 tỷ dân.

Việc làm trong cơ quan nhà nước ở Trung Quốc thường đem tới sự ổn định lâu dài. Công chức Trung Quốc có chế độ chăm sóc sức khỏe và hưởng lương hưu tốt hơn những đối tượng khác. 

Nếu may mắn, một số thậm chí còn được cung cấp chỗ ở miễn phí. Điều kiện để thi tuyển công chức là công dân Trung Quốc tuổi từ 18 đến 35 và có bằng đại học.

Offcn Education Technology

Trụ sở của công ty Offcn Education Technology tại thành phố Bắc Kinh. Ảnh: Cin Haber

Kỳ thi gồm hai phần: Một bài kiểm tra năng lực với 135 câu hỏi trắc nghiệm về toán học, các vấn đề thế giới, ngôn ngữ, và logic kéo dài trong hai giờ; và một bài viết luận trong 3 tiếng.

Nếu vượt qua kỳ thi, các ứng viên sẽ tham gia vòng kiểm tra chuyên sâu và phỏng vấn ở các phòng, ban cụ thể.

Do số người đăng kí lên tới hàng triệu trong khi số việc làm chỉ ở mức hàng vạn nên cơ hội trúng tuyển là rất thấp. Tỉ lệ chọi trong năm ngoái là 1:48.

Báo chí liệt kê một số trường hợp để độc giả hình dung mức độ cạnh tranh khốc liệt. Ví dụ, tới 2.666 người ứng tuyển cho một vị trí tại Phòng Thông tin thuộc Vụ hợp tác quốc tế của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, hay gần 10.000 người ứng tuyển một vị trí nhân viên lễ tân của Ủy ban Trung ương Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc.

Nhạc Phong

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.